Tan hoang hiện trường vụ cháy tiệm cưới hỏi, 3 người tử vong

Nhiều đồ đạc, vật dụng của cửa hàng dịch vụ cưới hỏi bị cháy rụi, căn nhà gần như bị đổ sập khi vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người gồm anh Tin vợ và con gái 2 tuổi tử vong

Đến 10h20, hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trong khiến cả gia đình sống trong cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) tử vong được công an phong tỏa nghiêm ngặt để khám nghiệm, điều tra.

Tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra cháy là nơi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi và là nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch. Phía trước nhà, nhiều vật dụng, đồ đạc trong dịch vụ cưới hỏi bị cháy rụi được cơ quan chức năng chuyển ra ngoài. Ở mảng tường bên hông nhà nhiều nơi bị đổ, gạch nằm vươn vãi khắp nơi. Hai căn nhà kế bên cũng bị ngọn lửa lan gây ám khói đen.

Phía bên trong, lực lượng công an, Viện kiểm sát vẫn đang khám nghiệm, mọi ngóc ngách, vật dụng trong nhà được kiểm tra rất tỉ mỉ để xác định nguyên nhân cháy.

Trước đó, vào rạng sáng nay, ngọn lửa bùng phát bên trong cửa hàng trên. Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà rực lửa. Nhiều người dùng nước tạt vào đám cháy nhưng bất thành. Biết có người mắc kẹt bên trong căn nhà cháy, nhiều thanh niên dùng búa phá cửa, đập tường căn nhà để cứu người nhưng khi mảng tường bị đập lửa cháy quá lớn nên mọi người không thể tiếp cận.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lính cứu hỏa phát hiện 3 người sống trong căn nhà đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm anh Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi) chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin) cùng con cháu gái T.B.N (2 tuổi, con của vợ chồng anh Tin, cả 3 cùng quê Quảng Ngãi).

Đến 10h30 sáng nay, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt

Trước đó, vào khoảng 3h sáng nay, ngọn lửa bùng phát bên trong căn nhà dùng làm nơi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi.

Phát hiện đám cháy, nhiều người dân dùng nước dập lửa, dùng búa đập tường, phá cửa căn nhà để cứu người

Tuy nhiên, khi mọi người đã phá tường của căn nhà thì khói lửa từ bên trong phụt ra ngoài quá lớn nên không ai có thể tiếp cận để dập lửa.

Hai anh Thịnh và Lộc có nhà gần vụ cháy kể lại thời điểm dập lửa cứu người. “Lửa cháy lớn quá. Chúng tôi cố mang nước tạt vào đám cháy nhưng vừa quay lưng để xách nước thì lửa tiếp tục bốc cao, không thể cứu được gia đình anh ấy tôi tức và đau lòng lắm”, anh Thịnh nói.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt dập tắt ngọn lửa ngay sau đó. Khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa phát hiện 3 người đã tử vong gồm anh Tin, vợ và con gái 2 tuổi.

Trong đó, thi thể anh Tin được phát hiện ở khu vực lối giữa nhà, còn chị Thùy cùng con gái được phát hiện trong nhà tắm. Chị Thùy chết trong tư thế đang che chở khói, lửa cho con gái.

Một bình gas được di chuyển ra khỏi căn nhà cháy

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Tin sống rất hòa đồng với những người xung quanh. Họ chuyển về đây và mở cửa hàng dịch vụ cưới hỏi đã 3 năm nay và rất chịu khó trong công việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tan-hoang-hien-truong-vu-chay-tiem-cuoi-hoi-3-nguoi-tu-vong-712810.html