Tân Hoa khôi miền Trung chia sẻ dự định sau đăng quang

Cuộc thi Hoa khôi miền Trung 2016 đã kết thúc nhưng với Đoàn Thị Hồng Trang mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Chia sẻ về danh hiệu vừa đạt được, tân hoa khôi cho biết, 'cái đẹp chỉ làm vui mắt, chính sự dịu dàng, thuần hậu mới làm ấm lòng người'.

Ông Trần Mạnh Tiến - Trưởng BTC và top 3 Hoa khôi miền Trung 2016

Ông Trần Mạnh Tiến - Trưởng BTC và top 3 Hoa khôi miền Trung 2016

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện ngắn với Hoa khôi Hồng Trang sau khi đăng quang.

Chào Hồng Trang, bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi miền Trung?

Sau khi đăng quang với danh hiệu cao nhất của cuộc thi Hoa khôi miền Trung, thật sự cảm xúc của em cho đến hiện tại vẫn còn vui sướng và hạnh phúc không thể nào tả hết bằng lời.

Đoàn Thị Hồng Trang trong phần thi trang phục dạ hội

Tại sao bạn quyết định tham gia cuộc thi này?

Thứ nhất em tự hào mình là người con gái miền Trung. Thứ hai, với chủ đề cuộc thi là “Vẻ đẹp nghĩa tình” - hình ảnh cô hoa khôi vừa đẹp vừa nhân hậu là một hình ảnh em ao ước và theo đuổi.

Cảm nhận chung của bạn về cuộc thi?

Ban tổ chức cuộc thi rất chu đáo, không để thí sinh phải chuẩn bị gì nên tâm lý thí sinh luôn thoải mái, bạn nào cũng có tư tưởng tham gia cuộc thi để trải nghiệm chứ không tranh đua nhau về giải thưởng.

Cuộc thi nhằm tôn vinh nét đẹp mộc mạc, giản dị, chịu thương chịu khó, sống nghĩa tình của người con gái miền Trung. Cuộc thi phải nói là “sạch” nhất từ trước tới giờ mà em được biết. Sau khi đăng quang hầu như không có một scandal nào. Cái mà em nhận được rất nhiều sau cuộc thi vẫn là tình cảm của BTC cùng với các bạn thí sinh.

May mắn lọt vào top 5 ứng xử nhưng phần trả lời không mấy “suôn sẻ”, lúc đó bạn có nghĩ mình sẽ đăng quang hay không? Bạn có thấy hài lòng với câu trả lời của mình?

Thật lòng mà nói, phần ứng xử lúc ấy tuy không “suôn sẻ” nhưng em cảm thấy mình đã được trải lòng chân thành với khán giả và ban giám khảo. Lúc đó, em cảm thấy rất vui nên cũng không nghĩ tới việc mình sẽ đăng quang hay đoạt giải gì cả. Thậm chí, lúc MC chuẩn bị xướng tên hoa khôi, em chỉ có chút hồi hộp vì em nghĩ ai trong chúng em cũng xứng đáng cả. Nhưng kết quả thật bất ngờ với em!

Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 81-60-88

Chủ đề của cuộc thi là “Vẻ đẹp nghĩa tình”, bạn sẽ đóng góp như thế nào với vai trò hình ảnh đại sứ cho các hoạt động xã hội khu vực miền Trung?

Đầu tiên, em sẽ trở về quê mình để kêu gọi giúp đỡ bà con trên địa bàn rồi từ từ lan rộng ra khắp các tỉnh miền Trung. Em quan niệm thế này, nếu như ai cũng phấn đấu vì gia đình của mình thì xã hội này sẽ bớt đi những hoàn cảnh khó khăn. Một cá nhân không thể nào lo hết được cho cộng đồng, nhưng điều mình có thể làm là kết nối, kêu gọi những nhà tài trợ để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trở về thực tại, em sẽ hoàn thiện bản thân mình song song với việc hoàn thiện hình ảnh một hoa khôi miền Trung nghĩa tình, kết nối cộng đồng với nhau để giúp đỡ đồng bào miền Trung thân yêu.

Bạn dự định làm gì với số tiền thưởng từ ban tổ chức?

Với số tiền 50 triệu tiền mặt, em sẽ góp 25 triệu vào quỹ từ thiện. Phần còn lại em gửi gia đình để trang trải và dành một ít cho những dự định của riêng mình.

Bạn hãy chia sẻ đôi chút về gia đình và cuộc sống riêng?

Em lớn lên trong gia đình có đông anh em, cuộc sống vất vả từ nhỏ. Sau này lớn lên, gia đình khá hơn chút nhưng ba mẹ phải trang trải tiền cho các con ăn học, nuôi nội và một người cô bị tâm thần, cộng thêm tiền khám thuốc men của các thành viên vì bệnh gan nên cũng có khi thiếu trước hụt sau.

Cuộc sống của em phải nói là tự do, yêu đời, cuộc sống sinh viên đôi khi thiếu thốn nhưng vẫn luôn mỉm cười, hầu như những khó khăn, bế tắc không đánh gục được em.

Hoa hậu Ngọc Hân và Trưởng BTC - ông Trần Mạnh Tiến trao vương miện cho tân hoa khôi

Kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

Kế hoạch sắp tới của em là hoàn thành xong chương trình đại học cho ba mẹ vui lòng. Vài ngày tới, số tiền em góp từ thiện sẽ trích ra 10 triệu để tặng cho các bạn sinh viên khó khăn nhất ở miền Trung nhằm động viên tinh thần cho các bạn. Ngoài ra, em cũng đang ra sức kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để có thể làm thiện nguyện lâu dài.

Cảm ơn Hồng Trang về những chia sẻ. Chúc bạn sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình trong vai trò mới!

Đoàn Thị Hồng Trang sinh năm 1995 ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, hiện là sinh viên khoa Sư phạm mầm non trường Đại học Sài Gòn. Tân hoa khôi có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,72m, số đo 81-60-88. Cô từng tham gia cuộc thi Miss áo dài nữ sinh toàn quốc và vào đến vòng chung kết.

Ở phần thi ứng xử, cô gái 21 tuổi nhận được câu hỏi của giám khảo – bác sĩ Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng: “Hãy nói lên cảm nhận của bạn về chủ đề của cuộc thi Hoa khôi miền Trung – Vẻ đẹp nghĩa tình?”. Hồng Trang trả lời: “Hoa khôi miền Trung là cuộc thi hướng đến vẻ đẹp nghĩa tình, không chỉ tìm ra cô gái vừa xinh đẹp, thông minh mà còn tìm ra cô gái vừa nhân hậu và sống nghĩa tình, đó cũng là điểm khác biệt với những cuộc thi khác. Cuộc thi cũng nhằm tìm ra đại sứ thiện nguyện giúp kết nối cộng đồng nên nếu như đoạt giải cao nhất, em sẽ có cơ hội rất lớn để kết nối những trái tim với nhau”.

Sơn Phạm - Ảnh: Lý Minh Phú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tan-hoa-khoi-mien-trung-chia-se-du-dinh-sau-dang-quang-53247.html