Tân Hoa hậu Hồng Kông bị chê sắc vóc nhỏ bé

Cô gái 22 tuổi Phùng Doanh Doanh đã trở thành tân Hoa hậu Hông Kông 2016 trong đêm chung kết 11.9, nhưng chiến thắng của cô được đánh giá là chưa thuyết phục, theo Ifeng.

Tân Hoa hậu Hồng Kông được đánh giá là có vẻ đẹp ngọt ngào giống nữ diễn viên Đường Yên (phải)Ảnh: Chụp màn hình Sina

Cuộc thi nhan sắc được bàn tán rôm rả trên các mặt báo cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện năm nay. Theo đó, nữ sinh 22 tuổi Phùng Doanh Doanh bất ngờ vượt qua các ứng viên khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông 2016. Á hậu 1 là người đẹp Lưu Dĩnh Tuyền, Á hậu 2 được trao cho Trần Nhã Tư.

Tuy sở hữu một gương mặt sáng, có nhiều nét được đánh giá là giống nữ diễn viên Đường Yên nhưng ngay khi đăng quang, hình thể của tân Hoa hậu đã bị nhiều khán giả đem ra “mổ xẻ”. Phùng Doanh Doanh cao 1,68m, khá nhỏ bé khi đứng cạnh hai Á hậu đều cao trên 1,7m (Lưu Dĩnh Tuyền cao 1,75m). Bên cạnh đó, với số đo ba vòng 80-56-83, cô bị cho là có vòng một khá khiêm tốn.

Tân Hoa hậu để lộ nhược điểm vòng một khiêm tốn khi diện trang phục áo tắm Ảnh: Chụp màn hình Sina

Dù không được khen ngợi ở mặt ngoại hình nhưng Phùng Doanh Doanh là một trong số ít hoa hậu đăng quang được đánh giá cao về học vấn khi cô đang theo học ngành Thực phẩm dinh dưỡng của Trường đại học Hồng Kông, ngôi trường đứng thứ 36 trong top 50 trường đại học tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, người đẹp cũng tiết lộ cô đã có bạn trai và người yêu cô là một chàng trai rất tâm lý, chu đáo.

Là một cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời, Hoa hậu Hồng Kông đóng vai trò là bệ phóng của nhiều gương mặt tên tuổi của điện ảnh Hồng Kông như Viên Vịnh Nghi, Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chất lượng của các cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lại khiến khán giả “than trời” bởi ngoại hình trung bình, không mấy nổi bật của các thí sinh và những bê bối trong quá khứ của nhiều người đẹp thành danh từ đây.

Việc sụt giảm tỷ suất người xem đã khiến ban tổ chức phải gộp hai cuộc thi là Hoa hậu và Nam vương Hồng Kông lại thành một để thu hút khán giả cũng như tiết kiệm được chi phí sản xuất.

Thiên Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tan-hoa-hau-hong-kong-bi-che-sac-voc-nho-be-743559.html