Tân Hiệp Phát đầu tư 1.820 tỷ đồng xây dựng nhà máy mới

Nhà máy mới của tập đoàn nằm ở Chu Lai, áp dụng công nghệ mới, kỳ vọng sản xuất gần 50.000 sản phẩm mỗi giờ.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Chu Lai (Quảng Nam). Tổng vốn đầu tư cho nhà máy tính đến năm 2021 là 1.820 tỷ đồng; riêng giai đoạn một là 1.100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư tỉnh ủy tỉnh và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao hoa và Quyết định công nhận nhà máy là công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam.

Nhà máy mới sở hữu dây chuyền chiết Aseptic ABF hiện đại. Đây là công nghệ tiệt trùng khô - tích hợp máy thổi chai, máy chiết vô chai, do hãng GEA Procomac (Ý) phát triển.

Công nghệ hiện đại này cho phép kiểm soát tốt nhất chất lượng sản phẩm, giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng và thân thiện với môi trường. Công nghệ Aseptic ABF đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vô trùng cho các loại thực phẩm hay thức uống có độ acid thấp (nhạy cảm với vi sinh vật) như sữa.

Aseptic được đánh giá là công nghệ của thế kỷ 21 nhờ tính vô trùng tuyệt đối từ khâu tạo phôi chai cho đến chiết rót, đóng nắp. Công nghệ này đảm bảo 5 yếu tố tiệt trùng: chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng.

Tính riêng trong ngành nước giải khát tại Việt Nam, Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp tiên phong sử dụng công nghệ Aseptic từ năm 2008. Đến nay, doanh nghiệp này sở hữu 10 dây chuyền Aseptic với tổng chi phí đầu tư là 300 triệu USD. Phía Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định, Number One Chu Lai là nhà máy đầu tiên trong nước dùng công nghệ Aseptic ABF.

“Đây là bước đột phá của Tân Hiệp Phát trên hành trình tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế”, bà Trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc tập đoàn khẳng định.

Cũng theo bà Phương, việc đầu tư nhà máy Number One Chu Lai nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường miền Trung - Tây Nguyên và mở rộng thị phần xuất khẩu tại các nước như, Hàn Quốc, Singapore, Canada và một số nước châu Âu…

Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cùng đoàn đại biểu tham quan nhà máy và dây chuyền sản xuất tại Number One Chu Lai.

Nhà máy Number One Chu Lai được khởi công xây dựng tháng 5/2014 trên diện tích 26 hecta. Trong giai đoạn một, nhà máy sẽ giải quyết việc làm trực tiếp cho gần 200 lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 1.000 lao động trong khu vực, nâng tổng công suất lên 500 triệu lít/năm.

Đây là nhà máy thứ ba trong chuỗi 4 nhà máy của Tân Hiệp Phát đã và đang đầu tư tại Việt Nam gồm: Number One Bình Dương, Number One Hà Nam, Number One Chu Lai và Number One Hậu Giang.

Với công suất lên đến 48.000 chai một giờ, Number One Chu Lai sẽ trở thành điểm cung cấp các sản phẩm nước giải khát rộng khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Uyên Phương phân tích, Tân Hiệp Phát phải sở hữu những công nghệ sản xuất tối tân nếu muốn dẫn đầu thị trường châu Á. “Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic không chỉ giữ lại tối đa dưỡng chất từ nguyên liệu tự nhiên, mà còn giúp sản phẩm không cần chất bảo quản, màu công nghiệp, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về sản phẩm sạch, vô trùng mà cả thế giới đang hướng tới”, Phó tổng tập đoàn nước giải khát này nhấn mạnh.

“Với tham vọng đưa Tân Hiệp Phát trở thành thương hiệu Việt mang tầm vóc châu Á, tập đoàn xác định không chỉ phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu lĩnh vực thức uống giải khát, mà các sản phẩm phải chinh phục được những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…”, bà Phương kết luận.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam vào năm 2015, Tân Hiệp Phát đang xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh nghiệp nước giải khát lớn nhất Việt Nam, chiếm 23% thị trường. Một nghiên cứu khác do Tân Hiệp Phát thực hiện chỉ ra rằng, tính riêng ngành trà đóng chai, doanh nghiệp này đang nắm hơn 50% thị phần. Trong đó, 2 thương hiệu Trà thanh nhiệt Dr Thanh và Trà xanh Không độ được ưa chuộng tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang 16 quốc gia trên thế giới.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tan-hiep-phat-dau-tu-1820-ty-dong-xay-dung-nha-may-moi-post738452.html