Tấn công khủng bố đẫm máu tại Tây Ban Nha

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ từ tối 17 đến rạng sáng 18-8 đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha, khiến hàng trăm người thương vong...

“Chiếc xe chạy như đang cán qua ruộng ngô”

Theo Reuters, tối 17-8, một xe tải đã lao vào phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở thủ phủ Barcelona của Catalonia, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Nhà chức trách Catalonia cho biết nhiều người nước ngoài, ít nhất thuộc 18 quốc tịch, nằm trong số những người thương vong. Các nạn nhân này đến từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Argentina, Venezuela, Bỉ, Australia, Hungary, Peru, Romania, Ireland, Hy Lạp, Cuba, Macedonia, Trung Quốc, Italy và Algeria. Theo BBC, ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận 26 công dân nước này nằm trong số những người bị thương, trong số đó ít nhất 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách Catalonia cảnh báo số người thiệt mạng trong vụ việc này có thể tăng cao. Tờ Independent cho biết Chính phủ Bỉ đã xác nhận 1 công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng. Theo Đài Phát thanh Catalonia, 3 nghi can đã bị bắt giữ trong khi đối tượng lái chiếc xe gây án vẫn đang lẩn trốn. "Hắn tăng tốc, lao lên vỉa hè khiến mọi người bỏ chạy. Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe tải lao với tốc độ hơn 80km/giờ đè lên những người đang tháo chạy. Quang cảnh giống như chiếc xe đang cán qua ruộng ngô", một nhân chứng có tên Isaac kể lại với tờ Independent.

Nạn nhân trong vụ đâm xe ở Barcelona được chăm sóc y tế. Ảnh: AP

Chỉ sau vụ tấn công trên khoảng 8 tiếng, một chiếc xe Audi A3 đã lao vào những người đi bộ ở thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils, cách thủ phủ Barcelona 120km về phía Nam, làm 1 sĩ quan cảnh sát và 6 dân thường bị thương. Cảnh sát vùng Catalonia ngày 18-8 thông báo đã tiêu diệt 5 kẻ tấn công tại đây. Phát biểu trên đài phát thanh địa phương RAC1, người đứng đầu Sở Nội vụ của Catalonia Joaquin Forn cho biết, vụ tấn công ở Cambrils diễn ra theo cách thức "giống y" như vụ tấn công tại Barcelona, khẳng định có "mối liên hệ" giữa hai vụ này. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết. Daily Mail dẫn nguồn tin từ cảnh sát Catalonia cho biết những kẻ này âm mưu tiến hành một vụ tấn công tương tự ở Barcelona, tuy nhiên kế hoạch của chúng đổ bể do chiếc xe bất ngờ bị lật. Cảnh sát đã phát hiện những kẻ này có mang theo một lượng chất nổ lớn trong người và rất có thể chúng âm mưu tiến hành một vụ đánh bom liều chết.

Trong khi đó, theo Daily Mail, trước khi xảy ra vụ đâm xe tại phố đi bộ Las Ramblas, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thị trấn Alcanar Platja, phía Nam Catalonia khiến một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 1 người chết và ít nhất 6 người bị thương. Ông Josep Lluis Trapero, Cảnh sát trưởng vùng Catalonia cho rằng những người bị thương và thiệt mạng trong ngôi nhà bị nổ có thể "đang chế một thiết bị nổ", đồng thời khẳng định cả ba vụ việc đều có liên hệ với nhau.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đến Barcelona và có cuộc gặp với nhà chức trách thành phố. Phát biểu tại đây, ông khẳng định vụ đâm xe là một cuộc "khủng bố thánh chiến", đòi hỏi phải có một phản ứng toàn cầu. Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết sẽ kêu gọi các chính đảng khác ở Tây Ban Nha tái khẳng định cam kết về thỏa thuận chống khủng bố của nước này.

IS tuyên bố nhận trách nhiệm

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Barcelona, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm. "Người thực hiện vụ tấn công là những chiến binh IS", AFP dẫn thông tin từ kênh truyền thông Amaq của IS khẳng định. Amaq nhấn mạnh "những chiến binh", không được nêu danh tính, đã đáp lại lời kêu gọi nhằm vào các quốc gia tham gia liên minh quốc tế đang đối phó IS ở Iraq và Syria. BBC cho biết kể từ tháng 7-2016, hàng loạt vụ tấn công khủng bố bằng xe đâm vào đám đông đã diễn ra khắp châu Âu, khiến hơn 100 người thiệt mạng ở thành phố Nice (Pháp), Berlin (Đức), London (Anh), Stockholm (Thụy Điển) và IS luôn lên tiếng nhận trách nhiệm cũng như kêu gọi thực hiện thêm các cuộc tấn công tương tự.

Thế giới bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha

Các nhà lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã kịch liệt lên án các vụ tấn công, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết, sát cánh cùng Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Mỹ kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ". Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi người dân Tây Ban Nha hãy cứng rắn và mạnh mẽ, cùng vượt qua thời khắc khó khăn này. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert cho biết Chính phủ Đức kịch liệt lên án "vụ tấn công kinh hoàng", nhấn mạnh Berlin xin chia sẻ nỗi buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công, bày tỏ tình đoàn kết, luôn sát cánh với người dân Tây Ban Nha. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May cũng chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân, khẳng định Anh luôn sát cánh với Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong bức điện chia buồn gửi tới Nhà vua Felipe VI của Tây Ban Nha, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên án tội ác tàn bạo và bất chấp đạo lý chống lại dân thường. Sự việc xảy ra một lần nữa khẳng định cần có một sự thống nhất thực sự những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong cuộc chiến không khoan nhượng với các lực lượng khủng bố".

Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hy vọng những nỗi đau, mất mát của người dân Tây Ban Nha sẽ sớm nguôi đi, đồng thời nhấn mạnh cần phải đưa những kẻ tấn công khủng bố ra trước công lý. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker gọi đây là vụ tấn công “hèn hạ” cố tình nhằm vào những người đang dành thời gian bên gia đình và bạn bè, đồng thời nhấn mạnh thế giới sẽ không bao giờ sợ hãi trước hành động dã man như vậy.

Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức

* Chưa có thông tin nạn nhân là người Việt Nam

QĐND - Ngày 18-8, liên quan đến vụ tấn công xảy ra tại Barcelona, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Tây Ban Nha cùng gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 17-8-2017. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng các hành vi này phải bị nghiêm trị theo pháp luật”.

Trả lời câu hỏi về việc có người Việt Nam là nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Ngay sau khi được tin về vụ tấn công xảy ra tại Barcelona, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha ngay lập tức làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam gặp nạn để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân. Sáng 18-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết theo thông tin của sở tại, hiện chưa có thông tin nạn nhân là người Việt Nam. Đại sứ quán hiện đang theo sát những diễn biến liên quan để kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ trong trường hợp xác định có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã mở đường dây nóng (0034) 633185582 cùng hoạt động với tổng đài Bảo hộ công dân trong nước (0084) 981848484 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan”.

Đoàn Ca

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/tan-cong-khung-bo-dam-mau-tai-tay-ban-nha-515436