Tấn công khủng bố bằng dao ở Bỉ làm 3 cảnh sát bị thương

Sau khi tấn công cảnh sát, thủ phạm cố thoát khỏi hiện trường, song đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giam để phục vụ điều tra.

Lực lượng an ninh Bỉ tại Brussels. (Nguồn: AP)

Ngày 5/10 tại vùng Schaerbeek, phía Nam Brussels (Bỉ), một người đàn ông đã dùng dao đâm bị thương 2 cảnh sát.

Một cảnh sát khác cũng bị thương khi cố ngăn thủ phạm chạy trốn khỏi hiện trường.

Người phát ngôn của văn phòng Công tố liên bang Bỉ, ông Eric Van Der Sypt cho biết đã thu thập được các bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Sau khi tấn công cảnh sát, thủ phạm cố thoát khỏi hiện trường, song đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giam để phục vụ điều tra.

Vụ tấn công trên xảy ra 2 tháng sau khi 2 nữ cảnh sát ở thành phố Charleroi, phía Nam Brussels, cũng đã bị một người đàn ông gốc Algeria dùng dao đâm bị thương.

Đối tượng này sau đó đã bị bắn hạ và các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố gây ra vụ tấn công đó.

Hiện, Bỉ vẫn trong tình trạng báo động cao sau các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào sân bay và tàu điện ngầm hồi tháng Ba ở thủ đô Brussels, làm 32 người thiệt mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-cong-khung-bo-bang-dao-o-bi-lam-3-canh-sat-bi-thuong/409475.vnp