Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người thiệt mạng

Một người đàn ông cầm dao đã xông vào cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở Nhật Bản, cầm dao tấn công hàng loạt khiến 19 người thiệt mạng.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương khi một người đàn ông dùng dao tấn công vào một cơ sở chăm sóc người khuyết tật rạng sáng 26/7.

Cảnh sát ở Sagamihara, tỉnh Kanagawa, phía tây Tokyo đã bắt giữ một nghi phạm 20 tuổi.

Nơi xảy ra vụ việc

Truyền thông Nhật Bản cho biết, nhân viên của cơ sở chăm sóc người tàn tật đã gọi điện báo cảnh sát vào lúc 2 giờ 30 phút sáng.

Nhân viên này cho biết một người đàn ông cầm dao đã xông vào cơ sở chăm sóc y tế có tên Vườn Tsukui Yamayuri Garden. Người đàn ông sau đó đã đến đồn cảnh sát và tự thú.

Theo một số tờ báo địa phương, nghi phạm là cựu nhân viên của cơ sở chăm sóc người tàn tật này.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nhật Bản kể từ sau vụ thảm sát ở Tsuyama năm 1938 làm 31 người thiệt mạng./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tan-cong-bang-dao-tai-nhat-ban-19-nguoi-thiet-mang-534002.vov