Tân cảng Miền Trung đi vào hoạt động

SGTT.VN - Ngày 8.2, cảng Tân cảng Miền Trung chính thức đi vào hoạt động tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định). Dịch vụ cảng biển này do Công ty Cổ phần Tân cảng Miền Trung (thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng hồi tháng 5.2010, trên tổng diện tích 110.000 m2 đất, trong đó có 50.000 m2 bến bãi, cầu tàu dài 140m, mớn nước trước bến đạt độ sâu 11m, có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 15.000 DWT.

Theo quyết định của bộ Giao thông và Vận tải, cảng Tân cảng Miền Trung có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ bốc xếp hàng hóa, tiếp nhận tàu chở container của Việt Nam và nước ngoài hoặc tàu hàng tổng hợp ra vào neo đậu và làm hàng. Phát biểu tại lễ khai mở cảng, lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khẳng định vị trí cảng Tân cảng Miền Trung đóng vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi dịch vụ cảng biển của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, đảm nhiệm việc thu hút hàng các tỉnh miền Nam Trung bộ, nước bạn Lào; rút ngắn khoảng cách, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các khách hàng trong khu vực; tạo mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận, vận chuyển hàng đi trực tiếp đến châu Âu, bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ. Việc đưa cảng biển này đi vào khai thác sẽ góp phần tăng năng lực vận tải biển, thức đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sáng cùng ngày, cảng Tân cảng Miền Trung đã đón chuyến tàu container đầu tiên cập bến, làm hàng tại cảng, đó là tàu Visico Pioneer vận chuyển container và hàng tổng hợp với khối lượng 8.600 tấn, đến từ cảng Sài Gòn.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/kinh-te/137011/tan-cang-mien-trung-di-vao-hoat-dong.html