Tạm ứng 3.000 tỷ đồng để bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung

Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Vũ Văn Tám khẳng định điều này với PV NNVN ngay sau khi cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì kết thúc sáng nay.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám trả lời PV NNVN

Thứ trưởng Tám cho hay, hiện Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TT – Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

“Đây là một quyết định rất quan trọng. Từ căn cứ này, trên cơ sở kết quả kiểm kê, đánh giá thiệt hại đã được xác lập, xác nhận, chính quyền các tỉnh sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị cụ thể chi tiết số tiền bồi thường. Sau đó, các địa phương báo cáo lên Bộ NN – PTNT. Bộ NN – PTNT trình Bộ Tài chính thẩm tra. Bộ Tài chính trình Thủ tướng quyết định. Khi có Quyết định của Thủ tướng thì ngay lập tức tiền sẽ chuyển đến các địa phương. Việc còn lại là các địa phương trao tiền tận tay cho người dân”, ông Tám nói.

Vì vậy các địa phương hết sức khẩn trương để tiền kịp thời về đến người dân. “Với tiến độ này thì chậm nhất 15/10, Bộ Tài chính sẽ chuyển được hết tiền về cho các địa phương”, ông Tám cho biết.

Sáng 30/9, tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, Chính phủ đã quyết định cho 4 tỉnh tạm ứng 3.000 tỷ đồng để kịp thời bồi thường các đối tượng bị ảnh hưởng.

“Số tiền này sẽ được chuyển về cho các địa phương ngay trong đầu tháng 10 này”, ông Tám cam đoan.

Để việc bồi thường cho người dân diễn ra công khai, minh bạch, công bằng, Bộ NN – PTNT sẽ thành lập đoàn trực tiếp về các địa phương giám sát nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tam-ung-3000-ty-dong-ho-tro-ngay-cho-ngu-dan-4-tinh-mien-trung-post176415.html