Tam Sư hạ gục Scotland nhờ những cái đầu của Liverpool

Hai pha làm bàn bằng đầu của Adam Lallana và Daniel Sturridge đã góp công rất lớn giúp tuyển Anh có được thắng lợi 3-0 trước Scotland

Sturridge đã mở tỷ số cho tuyển Anh bằng một tình huống đánh đầu. Ảnh: Internet

Với một đội hình gần như mạnh nhất, lại được thi đấu trên sân nhà Wembley, tuyển Anh của HLV Southgate đã được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Scotland trong trận đấu này. Một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà là điều đã được NHM bóng đá xứ sở sương mù dự đoán từ trước.

Quả thật đúng như những nhận định này, kết thúc 90 phút tranh tài trên sân Wembley, đoàn quân của HLV Southgate đã có chiến thắng 3-0 tương đối nhẹ nhàng trước người hàng xóm Scotland nhờ các tình huống lập công của Sturridge, Lallana và Cahill. Có một điều trùng hợp ở các bàn thắng này, khi đây đều là những tình huống dứt điểm bằng đầu, thậm chí kịch bản dẫn đến bàn thắng của Sturridge và Lallana là hoàn toàn giống nhau.

Cụ thể ở 2 bàn thắng đầu tiên của trận đấu, bộ đôi ngôi sao đang chơi trong màu áo của Liverpool đều nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời bởi những tình huống treo bóng của bộ đôi hậu vệ cánh của Tottenham là Walker và Rose. Nếu Walker là người đã chuyền bóng như đặt để Sturridge bay người ghi bàn thắng ở phút 24, thì Rose cũng đã có một tình huống kiến tạo rất hay cho 'cái đầu' của Lallana ở phút 50.

Trong khi đó ở tình huống dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Cahill ở phút 61, cầu thủ kiến tạo từ tình huống đá phạt góc chính là Rooney, nguời đã được ông Southgates trao trả lại chiếc băng đội trưởng cũng như một vị trí trong đội hình xuất phát của Tam Sư ở trận đấu này.

Tuy đã để thủng lưới tới 3 bàn ở trận này, nhưng có lẽ cũng phải dành một chút lời khen ngợi dành cho thầy trò HLV Strachan. Thực tế Scotland cũng đã tạo không ít khó khăn về phía khung thành của Joe Hart, đặc biệt là trong những phút đầu tiên của hai hiệp đấu. Scotland chỉ chấp nhận buông xuôi và nhường lại toàn bộ thế trận cho đội chủ nhà khi Cahill đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

2 bàn thắng còn lại của Tam Sư cũng đến từ những pha đánh đầu khác của Lallana và Cahill. Ảnh: Internet

Với thắng lợi này, tuyển Anh tiếp tục là đội bóng độc chiếm ngôi đầu bảng F khu vực châu Âu với 10 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó Scotland với chỉ 4 điểm đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên BXH, và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc giành tấm vé đến Nga tham dự kỳ World Cup vào năm 2018.

Sau trận đấu này, lượt trận vòng loại World Cup 2018 dành cho tuyển Anh lẫn Scotland sẽ tạm thời kết thúc. Cả hai đội tuyển sẽ chỉ tiếp tục chuyến hành trình giành tấm vé đến nước Nga khi thế giới đã bước sang năm 2017. Cụ thể với Anh là trận đấu trước Lithuania, và Scotland là trận đấu với Slovenia diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Đội hình xuất phát:

Anh: Hart; Walker, Cahill, Stones, Rose; Dier, Henderson; Sterling, Rooney, Lallana; Sturridge

Scotland: Gordon; Anya, Hanley, Berra, Wallace; Fletcher, Morrison, Brown; Snodgrass, Griffiths, Forrest

Xú - Thể thao Việt Nam | 04:30 12/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tam-su-ha-guc-scotland-nho-nhung-cai-dau-cua-liverpool-d367328.html