Tâm sự của những cô gái trẻ không dùng bao cao su

- Vẫn biết rằng, tình dục không an toàn làm tăng nguy cơ mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thế nhưng có tới 50% những người được cho biết, họ không mấy khi sử dụng bất cứ một biện pháp an toàn nào khi làm “chuyện ấy”.

Thậm chí, khoảng 18% trong số đó, không bao giờ sử dụng các biện pháp an toàn - điều tra mới đây của Wet (nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc giới tính có nhà máy tại Texas, Mỹ). Chuyên gia tâm lí và giáo dục giới tính, bà Lisa Rewland cho biết, hầu hết nữ giới trong độ tuổi từ 25 - 45 lại thường rất lơ là việc sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ, thậm chí, với những kiểu “chuyện tình một đêm”, mặc dù họ không hề thiếu hiểu biết về tình dục an toàn. Cả 3 người phụ nữ dưới đây khi được hỏi đều cho rằng, bao cao su hay thuốc tránh thai thực sự là rắc rối nên họ đã mạnh tay loại bỏ các biện pháp đơn giản mà hiệu quả này ra khỏi danh mục an toàn sức khỏe. Cô Jen, 30 tuổi ở New York, cho biết cô không còn dùng bao cao su nữa sau khi có bạn trai do cảm thấy phiền phức mỗi lúc gần gũi. Cô cũng chưa khi nào hỏi hay cùng bạn trai đi kiểm tra sức khỏe với một ý nghĩ logic lạ lùng rằng, bản thân mình không mắc bệnh. Hơn nữa, cô luôn coi mối quan hệ của cả hai là nghiêm túc nên hoàn toàn tin tưởng bạn trai khi anh ấy nói không có bệnh. Trường hợp thứ 2 là Angie, 24 tuổi ở Massachussetts, cho biết cô không bao giờ dùng bao cao su dù đã từng có quan hệ với khoảng 15 - 25 người bạn trai. Cô nói: “Tôi uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ nhưng như thế khiến tôi bị tăng cân nhanh. Vì vậy, mỗi khi lo sợ việc dính bầu, tôi sẽ nói bạn trai xuất tinh ngoài”. Cũng theo điều tra của Wet, 56% những người phụ nữ được hỏi thừa nhận từng có quan hệ không an toàn với bạn khác giới khi còn chưa biết tên họ đầy đủ. Erin, 27 tuổi ở Arizona, cảm thấy mình may mắn sau 1 lần duy nhất qua đêm với một chàng trai xa lạ cô quen ở bữa tiệc. Cô nhớ lại, khi ấy cả 2 cùng quá say, họ đã làm chuyện đó tại nhà chàng trai mà không nhớ gì. Song khác với 2 người trên, Erin thực sự lo lắng cho sức khỏe của mình. Cô đến kiểm tra bác sĩ 1 tháng rồi 6 tháng sau đó và may mắn không bị nhiễm bệnh như đã lo sợ. Dù là thực tế song việc không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ với một người khác giới trong khi chưa hiểu rõ về đối phương là một canh bạc sức khỏe. Sử dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ chính mình và cũng là bảo vệ bạn tình cần phải được hình thành trong tư tưởng của mỗi người như một thói quen. Hà Thư (Theo sheknows)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1991/201010/Tam-su-cua-nhung-co-gai-tre-khong-dung-bao-cao-su-1770648/