Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kông và Sudan

Bộ NN&PTNT vừa quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và Hồng Kông (Trung Quốc). Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), từ tháng 3 đến ngày 7-10-2016, hơn 784 tấn lạc nhập khẩu từ Sudan và hơn 1.600 tấn lạc nhập khẩu từ Hồng Kông vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng bị phát hiện nhiễm mọt Trogoderma granarium Everts và Caryedon serratus Oliveier.

Đây là hai loài mọt cực kỳ nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta. Hai loài mọt này gây hại trên nhiều loại nông sản, đặc biệt loài mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts nằm trong danh mục 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới... Ngay từ khi phát hiện, theo thông lệ quốc tế và quy định về kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đã nhiều lần gửi thông báo cho cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia Sudan và Hồng Kông, tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện nên Bộ NN&PTNT đã quyết định tạm dừng nhập khẩu...

Việt Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/852781/tam-ngung-nhap-khau-lac-tu-hong-kong-va-sudan