Tâm lý thị trường bi quan kéo tụt giá dầu

Giá dầu giao sau quay đầu giảm trưa ngày 3/8 do lực cầu giảm trong khi giới đầu tư chờ đợi cuộc họp của OPEC vào tuần sau. Ngoài ra, việc 1 quỹ đầu cơ đóng cửa và nghi ngờ về lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela cũng đẩy giá dầu giảm.

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Chín giảm 56 cent, tương đương 1,1%, xuống 49,03 USD/thùng sau khi chạm mốc cao trong phiên là 49,96 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Mười giảm 35 cent, tương đương 0,7%, xuống 52,01 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Mặc dù không có nguyên nhân lớn đẩy giá dầu giảm, một phần do “tay to” Andy Hall đóng cửa quỹ đầu cơ Astenbeck Master Commodities Fund II chuyên về năng lượng sau khi quỹ này lỗ 30% trong năm 2017 do nhận định sai thị trường.

Thị trường đang đón đợi cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tuần, được cho là sẽ thảo luận mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung. Cuộc họp sẽ diễn ra ngày 7-8/8 tại Abu Dhabi.

Giới đầu tư có thể đang thất vọng về việc Mỹ chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela, vốn có thể có lợi cho giá dầu.

Bất ổn ngày càng sâu sắc tại Venezuela, nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, trở thành tâm điểm của thị trường. Tình hình chính trị bất ổn ở quốc gia Nam Mỹ này sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro giành quyền điều chỉnh hiến pháp được nhìn nhận có khả năng đẩy giá dầu tăng.

Một số nhà đầu tư có thể thất vọng về việc Mỹ chưa áp đặt lệnh trừng phạt, cấm nhập khẩu dầu từ Venezuela, theo Andy Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn về dầu Lipow Oil Associates có trụ sở tại Houston.

Tariq Zahir, Quản lý tại Tyche Capital Advisors, cho biết trong xu thế đi lên, giá dầu rất nhạy cảm với tin tức. Giá dầu Mỹ có thể tăng lên 51 USD/thùng nếu xảy ra gián đoạn nguồn cung hay xuất hiện tin tức nào đó.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/hang-hoa/tam-ly-thi-truong-bi-quan-keo-tut-gia-dau-3039748.html