Tâm lý bài lao động nước ngoài đang gia tăng ở Thái Lan

Nhiều chiến dịch truy bắt lao động nước ngoài nhập cư trái phép đang được chính phủ Thái Lan thực hiện. Trong khi đó, tâm lý bài lao động nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều tại nước này.

Reuters đưa tin hôm 28.9, chính phủ Thái Lan đã tổ chức bắt giữ một số lao động đến từ các nước láng giềng đang làm việc trái phép tại Bangkok trong bối cảnh tâm lý chống người nhập cư đang gia tăng tại nước này. Tổng cộng đã có 14 người bị bắt tại một khu chợ nông sản ở Bangkok. Đa số các đối tượng bị bắt là người Myanmar.

Trong thời gian qua, chính phủ Thái đã thực hiện nhiều chiến dịch truy bắt các đối tượng lao động nhập cư trái phép. Các địa điểm truy quét chủ yếu là chợ, nhà hàng, siêu thị và trung tâm mua sắm. Tính từ ngày 1.9 đến 26.9, đã có 153 lao động nhập cư bị bắt giữ theo thống kê của cơ quan quản lý lao động Thái Lan.

Ông Nathorn Phrosunthorn, người đứng đầu bộ phận quản lý nhập cư Thái Lan, được Reuters dẫn lời cho rằng lao động nhập cư trái phép đang “chiếm lấy hết công việc của dân Thái”. Ông nói: “Chúng tôi nhận được nhiều than phiền về tình trạng người nhập cư đến từ các nước xung quanh đang làm việc chui tại chợ”. Ông cho rằng người nhập cư chỉ nên làm "những công việc mà người Thái không muốn động tay vào như lau chùi nhà cửa”.

Theo thống kê của Tổ chức Di trú quốc tế, hiện nay có hơn 3 triệu lao động tại Thái Lan là người nước ngoài nhập cư, trong đó phần lớn đến từ Myanmar.

Trong những năm 1980 và 1990, kinh tế phát triển nhanh chóng của Thái Lan (trung bình 7% một năm) đã lôi kéo nhiều lao động từ các quốc gia láng giềng cũng như các nước châu Á khác đến đây tìm việc làm. Đa số người nhập cư đến Thái Lan để làm công việc mà bản thân người Thái không muốn làm như các nghề lao động tay chân cực nhọc trong ngành đánh bắt cá và xây dựng.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, kinh tế Thái đang có dấu hiệu giảm tốc rõ rệt sau vài thập niên tăng trưởng mạnh. Dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan sẽ đạt 3% trong năm 2016 so với 2,8% năm 2015 và 0,7% năm 2014.

Đối mặt với tình hình kinh tế trì trệ cùng với việc quân đội lên cầm quyền, tâm lý chống người nhập cư đang rộ lên tại Thái Lan. Tâm lý này cũng tương thích với xu hướng phát triển chung của chủ nghĩa bài nhập cư đang diễn ra trên thế giới.

Một đại diện của Tổ chức Quan sát nhân quyền nói với Reuters: “Hiện nay dường như tâm lý bài nhập cư đang gia tăng đột ngột tại Thái Lan. Người Thái cho rằng dân nhập cư đang cướp lấy các công việc đúng ra chỉ dành cho người Thái. Tâm lý này chưa bao giờ lớn mạnh đến như vậy. Nguyên do có lẽ xuất phát từ các vấn đề kinh tế”.

Một chủ chợ tại Bangkok cho biết hiện nay nhiều người Thái đang xem dân nhập cư như đối thủ cạnh tranh. Người này nói: “Đã có quá nhiều người Myanmar đổ xô sang đây và họ đang cố sức tranh giành lấy công việc của người Thái. Ta cần phải gửi trả họ về nước”.

Người nước ngoài bị phát hiện lao động trái phép tại Thái Lan có thể phải lãnh án tù lên đến 5 năm, bị phạt lên tới 118 USD hoặc trục xuất về nước. Ngoài ra, lao động nhập cư tại Thái Lan cũng có nhiều nguy cơ bị bọn buôn người lừa gạt và bán cho các đồn điền, xưởng gỗ và tàu cá làm nô lệ.

Huỳnh Hy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tam-ly-bai-lao-dong-nuoc-ngoai-dang-gia-tang-o-thai-lan-43970.html