Tạm giữ tài xế xe buýt vác dao đâm người

Công an quận 10 (TPHCM) đã ra quyết định bắt tạm giam Phạm Hồng Tư để tiếp tục điều tra về vụ việc tài xế xe buýt vác dao đâm trọng thương người ở Sài Gòn.

Ngày 28/10, đại diện Công an quận 10 xác nhận vừa tiếp nhận đối tượng Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM; tài xế thuộc hợp tác xã xe khách Quyết Thắng, lái xe buýt số 10 tuyến Suối Tiên - bến xe Miền Tây) từ Công an phường 12 (quận 10) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Tài xế Tư được xác định là đối tượng dùng dao đâm trọng thương anh N.V.K.H. (33 tuổi, quê Hải Phòng; tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM).

Vị đại diện cũng cho biết thêm, cũng trong sáng 28/10, Công an quận 10 đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Tư để tiếp tục điều tra.

Cơ quan công an đánh giá hành vi phạm tội của tài xế Tư là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận người dân, đặc biệt làm xấu đi hình ảnh vận tải công cộng của TPHCM. Quan điểm của cơ quan công an là sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, ông Đậu An Phúc - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM - cho biết sẽ đuổi việc tài xế Phạm Hồng Tư.

Còn việc tài xế Tư đâm trọng thương anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng như thế nào thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin đã đưa, sau khi xảy ra va chạm nhẹ giữa xe máy do anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng (33 tuổi) điều khiển với xe buýt số 10 tuyến Suối Tiên - Bến xe Miền Tây. Tài xế đã vác dao đâm liên tiếp vào người anh Hưng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do sức khỏe nạn nhân vẫn còn yếu nên cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành lấy lời khai. Trong vài ngày tới, khi tình trạng sức khỏe của nạn nhân tốt hơn, cơ quan công an sẽ làm việc với anh H. để có cơ sở xử lý hành vi của Tư.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tam-giu-tai-xe-xe-buyt-vac-dao-dam-nguoi-2502463-l.html