Tạm giữ kẻ thả hai tay khi chạy xe nổ súng vào công an

Tuấn tăng tốc bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo thì người này liều lĩnh rút súng ra và vừa chạy vừa thả hai tay để lên nòng súng, nã đạn.

Chiều 21-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồ Tuấn (34 tuổi, trú thôn Bãi Ổi, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và nổ súng chống đối cảnh sát.

Nghi can Nguyễn Hồ Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Tường Vy.

Nghi can Nguyễn Hồ Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Tường Vy.

Chiều 20- 9, Tuấn mang theo súng và ma túy đi xe máy 37C1- 094.64 từ huyện Con Cuông sang huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để bắt xe vào Bình Dương. Khi Tuấn đi trên quốc lộ 7A thì lực lượng Công an huyện Con Cuông ra hiệu lệnh yêu cầu Tuấn dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuấn tăng tốc bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo thì người này liều lĩnh rút súng ra và vừa chạy vừa thả hai tay để lên nòng súng. Súng nổ, rất may đạn bay không trúng lực lượng cảnh sát.

Khi Tuấn chạy qua địa phận xã Bồng Khê (huyện Con Cuông) liền nhanh tay vứt chiếc túi đựng "hàng" và khẩu súng xuống đường rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Cảnh sát tiếp tục đuổi theo cả chục km thì bắt giữ được nghi phạm này.

Tang vật Công an huyện Con Cuông thu giữ. Ảnh: Tường Vy

Công an thu giữ tang vật gồm 78,75 gam heroin, 51 viên hồng phiến, 3 gam ma túy đá, một khẩu súng ngắn màu đen hiệu RG88 cùng 3 viên đạn, 3.000 USD, 1,4 triệu đồng, 3 thẻ ATM, 3 điện thoại di động, một chiếc ipad và một xe máy.

Bước đầu Tuấn khai nhận đã bắt xe đò từ TP Hồ Chí Minh về quê rồi lên huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) mua số ma túy trên. Tuấn đang chạy xe máy đi bắt xe đò vào miền Nam tiêu thụ thì gặp công an.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tam-giu-ke-tha-hai-tay-khi-chay-xe-no-sung-vao-cong-an-728398.html