Tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Hơn 10kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp và gần 3 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng thu giữ từ 2 đối tượng vận chuyển bên phía Campuchia về Việt Nam.

Chiều 28/3, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đoàn 3, cục Phòng chống ma túy và tội phạm, bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; phòng 4, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 bộ Công an; phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an TP.HCM trong chuyên án 062A.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, các đối tượng thường xuyên di chuyển từ tỉnh Long An, Tây Ninh về TP.HCM.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng lập chuyên án 062A tổ chức bám đuổi, đi sâu vào đường dây buôn bán ma túy trên để bắt nhóm đối tượng.

Đối tượng Trần Xuân Dũng bị bắt.

Ngày 21/3, tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Cửu Vân - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM, các trinh sát trong chuyên án bất ngờ bắt giữ đối tượng Trương Minh Thanh (SN 1976, quê tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh) thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp dạng đá và 1 xe máy.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Qua khai thác nhanh từ đối tượng Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Xuân Dũng (trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Khám xét nhà Dũng, cơ quan công an phát hiện thêm 1kg ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện tại, hai đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-2-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-a320162.html