Tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 10-4, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, đồng thời thực hiện lệnh tam giam đối với Phạm Thanh Tân, 31 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh về hành vi cố chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra vụ án, vào khoảng 17h ngày 9-6-2016, Tân cùng 7 người khác tổ chức nhậu ở nhà người quen ở ấp Ngọc Hải, xã Đông Hưng A thì có ông Nguyên Văn Luôn ở cùng ấp đến nhậu cùng.

Nhậu được một lúc giữa Tân và ông Luôn xảy ra mâu thuẩn dẫn đến đanh nhau. Nhận được tin báo Công an xã Đông Hưng A cử anh Trần Thanh Bằng và Trần Châu Xe là công an viên phụ trách ấp đến giải quyết.

Khi đến nơi, thấy 2 bên đang ẩu đả với nhau, nên anh Bằng và Xê đến can ngăn, đồng thời mời Tân và những người có liên quan về trụ sở làm việc, chẳng những không chấp hành mà Tân còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm và dùng tay đánh người thi hành công vụ.

Sau đó tiếp tục dùng cây đuổi đánh anh Xê gây thương tích. Sau khi gây án, Tân bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện An Minh đã ra quyết định truy nã, đến ngày 25-03-2017, y đã bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Văn Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/tam-giam-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-436147/