'Bạn suốt đời' của ông Kim Jong-un bị gạt ra rìa thượng đỉnh

Nhà Trắng bác bỏ bất cứ vai trò nào của 'người bạn suốt đời' ông Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới ở Singapore.

Dennis Rodman gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "bạn suốt đời". Ảnh: Chicago Tribune

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "bạn suốt đời", đã có 5 chuyến thăm Triều Tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền.

Tờ New York Post cho biết, nhà vô địch 5 lần giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) sẽ có mặt ở Singapore trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Rodman sẽ không tham gia cuộc họp.

"Tôi không biết là ngón nghề bóng rổ tốt nhất nào có vai trò trong đó. Anh ấy rất giỏi trên sân, nhưng đàm phán nên để cho những người giỏi về nó. Mà Tổng thống Donald Trump là người giỏi nhất" - phát ngôn viên Hogan Gidley nói với Fox News.

Gildley cho biết ông mong đợi Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có "cuộc đối thoại tuyệt vời mà không có Dennis Rodman trong đó".

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ xác nhận Rodman sẽ không tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều.

"Tôi thích anh ta. Anh ta là một người tốt. Nhưng không, anh ta không được mời" - ông Donald Trump nói với báo giới.

Khi thông tin về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu được công bố hồi tháng Ba, Rodman viết trên Twitter rằng anh có sự tôn trọng lớn với cả 2 nhà lãnh đạo, nói rằng chính anh là người dự đoán từ đầu năm 2014 về một sự đột phá trong quan hệ căng thẳng Mỹ-Triều.

Rodman lần đầu thăm Triều Tiên vào năm 2013 với các thành viên của đội bóng rổ Harlem Globetrotters. Năm 2014, một lần nữa Rodman đến Bình Nhưỡng nhân dịp sinh nhật ông Kim Jong-un.

Chuyến đi gần nhất đến Triều Tiên của Rodman là vào tháng 6.2017, khi đó cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ đã tặng cho ông Kim Jong-un cuốn sách bán chạy nhất của Tổng thống Donald Trump "Nghệ thuật đàm phán".

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ban-suot-doi-cua-ong-kim-jong-un-bi-gat-ra-ria-thuong-dinh-611757.ldo