Tạm đình chỉ công trình sập giàn giáo khi đổ bê tông làm 2 người tử vong

Chiều 13-10, Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sập giàn giáo công trình xây dựng tòa nhà Eco Green, lãnh đạo phường có mặt tại hiện trường cùng các phòng ban chức năng của quận Hoàng Mai và thành phố chỉ đạo hỗ trợ chủ đầu tư đưa nạn nhân đi cấp cứu và giải quyết hậu quả.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Quý (52 tuổi), trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội và Nguyễn Thị Cẩn (25 tuổi), trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Theo Ông Nguyễn Ngọc Hải, trước mắt, phường sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chi tiết về vụ việc. Việc thi công cũng sẽ được đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Công trình đang đổ bê tông đã sập giàn giáo làm 2 người thương vong

Công trình đang đổ bê tông đã sập giàn giáo làm 2 người thương vong

UBND phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã kiến nghị tạm đình chỉ thi công công trình xây dựng tòa nhà Eco Green để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công nhân của công trình làm rào chắn để không cho người ngoài vào

Trước đó, khoảng gần 5h sáng 13-10, tại công trình xây dựng tổ hợp văn phòng và nhà ở Eco Green Tower, địa chỉ số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai đã xảy ra sập giàn giáo công trình khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Được biết, dự án Tổ hợp Thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng chung cư Eco Green Tower cao 27 tầng, 1 tầng hầm; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông đà 1.01 liên danh Công ty cổ phần Hóa chất; nhà thầu xây dựng chính là Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

M.Hiền - T.Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tam-dinh-chi-cong-trinh-sap-gian-giao-khi-do-be-tong-lam-2-nguoi-tu-vong-412399/