Tạm đình chỉ công tác đối với nữ bác sĩ trong vụ bé gái mới sinh bị tật nguyền

Kết quả siêu âm cho thấy bé gái có cân nặng 4,3kg, phía gia đình đề nghị bác sĩ cho mổ đẻ nhưng bác sĩ lại từ chối, khiến bé sinh ra có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Bé gái mới sinh bị tật nguyền do sự tắc trách của bác sĩ

Chiều 9/12, trao đổi với PV báo PLVN, ông Trần Văn Thành – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Lê Thị Tú Linh người liên quan đến vụ “Bác sĩ tắc trách khiến bé gái mới sinh bị tật nguyền:

Bác sĩ Linh là người liên quan trực tiếp khi đã không đồng ý để sản phụ T đẻ mổ mặc dù gia đình đã nhiều lần đề nghị, khiến cháu bé sinh nặng 4,8kg bị gãy xương đòn, xẹp phổi, để làm rõ mức độ liên quan đến sự việc.

Đồng thời Sở này cũng yêu cầu bệnh viện lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn bộ vụ việc va báo cáo lên sở trước ngày 12/12.

Trước đó Vụ trưởng vụ khám sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng đã có công văn chỉ đạo sở y tế Quảng Trị làm rõ vụ việc và báo cáo lên vụ này trước ngày 12/12.

Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Như báo PLVN đã phản ánh, ngày 14/11/2016, sản phụ Trần Thị Thảo T, trú tại huyện Vĩnh Linh, được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh con. Tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị, sản phụ T được chỉ định làm siêu âm và theo dõi đẻ thường. Đến 12h cùng ngày 14/11/2016, sản phụ T được đưa vào phòng đẻ và sinh 01 bé gái, nặng 4,8 kg, ngạt tím tái, được chẩn đoán gãy xương đòn bên trái, liệt tay phải, phổi xẹp một phần ….. khiến bé gái mới sinh có nguy cơ tật nguyền.

Tiến Duy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/tam-dinh-chi-cong-tac-doi-voi-nu-bac-si-trong-vu-be-gai-moi-sinh-bi-tat-nguyen-309424.html