Tắm bằng bột đậu đỏ, da lập tức trắng lên hẳn 2 - 3 tone, tội gì không thử?

Không cần đến spa và sử dụng các dịch vụ đắt đỏ,chỉ với vài thìa đậu đỏ mỗi lần, da bạn sẽ nhanh chóng trắng lên 1 - 2 tone là ít.

Bột đậu đỏ có khả năng làm trắng da rất đáng nể, không những có thể làm mặt nạ dưỡng trắng cho vùng mặt mà chỉ cần lấy tắm bằng bột đậu đỏ mỗi ngày là làn da sẽ được cải thiện đáng kể.

1. Nguyên liệu

- Bột đậu đỏ

- 1 quả chanh

- 1 lon bia

2. Cách làm

- Lấy 3 thìa canh bột đậu đỏ ra bát rồi vắt nước cốt 1 quả chanh vào.

- Tiếp tục lấy lon bia đổ từ từ vào bát bột đậu đỏ sao cho thu được hỗn hợp hơi lỏng. Bạn không nên để hỗn hợp quá đặc vì sẽ khó thoa đều lên người và dưỡng chất khó thấm sâu vào da.

3. Sử dụng

- Trước khi tắm bằng bột đậu đỏ bạn hãy tẩy da chết cho toàn body trước. Bạn có thể mua sẵn các sản phẩm tẩy tế bào chết ở ngoài hoặc lấy đường cát hòa với nước sao cho bớt các cạnh sắc rồi khéo léo thoa đều lên khắp người. Nếu không bạn có thể tẩy da chết bằng bã cafe cũng rất hiệu quả.

- Tiếp theo bạn hãy thoa nhẹ nhàng hỗn hợp đậu đỏ lên da, chú ý massage nhẹ nhàng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trong lúc thoa.

- Lưu lại trên da 15 - 20 phút rồi xả sạch người bằng nước ấm. Không cần tắm lại bằng sữa tắm đâu nhé.

- Lau khô người bằng khăn rồi khi da còn ẩm hãy thoa kem dưỡng thể để tăng khả năng hấp thụ.

Nếu có thể hãy chăm chỉ áp dụng phương pháp này 1 lần/tuần. Không chỉ tốt cho da, mà đây còn là cách giúp da bạn trắng sáng, mềm mịn hơn nhiều.

Lưu ý: Khi dùng bột đậu đỏ để tắm thì nên bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài.

Chúc các bạn thành công!

Theo An An (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-dep/tam-bang-bot-dau-do-da-lap-tuc-trang-len-han-2-3-tone-toi-gi-khong-thu-c58a290821.html