Tầm bắn của tên lửa BrahMos sẽ được nâng lên gấp đôi

Ấn Độ và Nga mới đây đã thông qua đề xuất nhằm nâng cao tầm bắn của tên lửa BrahMos lên gấp đôi tại cuộc hội nghị liên chính phủ hai nước về hợp tác quân sự vào ngày 26/10 vừa qua.

Tạp chí Russia & India Report đưa tin, một số nguồn tin tiết lộ rằng trong hội nghị thường niên tại thành phố Goa (Ấn Độ) này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thống nhất thỏa thuận để nâng cấp của tên lửa BrahMos.

Tên lửa BrahMos được coi là tên lửa chống hạm có tốc độ cao nhất hiện tại.

Tên lửa BrahMos được coi là tên lửa chống hạm có tốc độ cao nhất hiện tại.

Sau đó, một trong những điều kiện của thỏa thuận này là thực hiện quá trình để tên lửa có thể bắn xa gấp đôi so với hiện tại (tầm bắn của BrahMos là 300km) đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cùng người đồng cấp Nga Sergei Shoigu nhất trí.

“Nga là đối tác lâu năm và thân cận nhất của Ấn Độ, và họ sẽ tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của chúng tôi”, ông Parrikar cho biết.

Đề xuất nâng cấp tầm bắn của tên lửa BrahMos được xem xét từ lâu và Ấn Độ đã chính thức ra quyết định nâng cấp kể từ khi nước này trở thành một thành viên tham gia Chế độ Kiểm soát Công nghệ tên lửa (MTCR) vào năm nay. Theo một số nguồn thông tin, tên lửa chỉ cần thay đổi một số bộ phận để có thể nâng tầm bắn lên thành 600km.

Hiện tại, BrahMos đủ khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa và có thể được phóng đi từ các dàn phóng trên tàu chiến hoặc trên các bờ biển. Việc thử nghiệm phiên bản không đối đất của BrahMos dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 2 tới.

Theo kế hoạch, phiên bản này sẽ được phóng đi từ một máy bay tiêm kích Su-30 MKI của Không quân Ấn Độ, đã được cải tạo để có thể sử dụng loại vũ khí mới. Một cuộc thử nghiệm sơ bộ đã được thực hiện, và Ấn Độ vẫn đang thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết trước cuộc phóng thử vào tháng 2.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tam-ban-cua-ten-lua-brahmos-se-duoc-nang-len-gap-doi-post212784.info