Talkshow 'Công dân toàn cầu - bản sắc Việt Nam'

Ngày 15/4, tại Hà Nội, đông đảo học sinh song ngữ các khối lớp THCS và THPT của Trường Nguyễn Siêu đã cùng đối thoại bằng tiếng Anh với diễn giả Trần Hùng John về những trải nghiệm của anh trên 'Con đường trở thành một công dân toàn cầu'.

Đảm trách vai trò MC cho chương trình, Minh Vân tới từ lớp IGCSE 10A4, giải Nhì cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng Anh U-Talk 2017 - CSP English Speaking Contest dành cho học sinh THPT Thành phố Hà Nội tháng 4/2017; founder và leader của Unicorn Project, một dự án kêu gọi giảm thiểu sử dụng thiết bị điện tử cá nhân và yêu thương nhiều hơn.

Khởi đầu, bằng sự kiện giới thiệu lộ trình hội nhập quốc tế hoàn chỉnh của Nguyễn Siêu - ngôi trường phổ thông mang mã số VN236 trong hệ thống các trường quốc tế Cambridge. Hà Thu, học sinh lớp 9A của Trường Nguyễn Siêu đã thuyết trình bằng tiếng Anh đã đưa ra những thông tin trao đổi học tập với trường Nội trú Skals (Đan Mạch) của học sinh các lớp IGCSE 10A3, 10A4.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và nhảy hiện đại “Bống bống bang bang” được trình diễn trong sự kiện bởi các học sinh chính là những lời chào nồng nhiệt ngầm giới thiệu “chúng tôi tự hào là người Việt Nam” gửi tới những vị khách thăm trường, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

Talkshow “Công dân toàn cầu - bản sắc Việt Nam” của diễn giả Trần Hùng John đã thực sự lôi cuốn và đem lại cho các bạn học sinh những điều mới lạ và khuyến khích sự tò mò, khám phá. Trần Hùng John – một chàng thanh niên người Mỹ gốc Việt đã thực sự tìm về cội nguồn - nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, thật thú vị, cũng từ một chương trình trao đổi văn hóa.

Trần Hùng John đã cùng giao lưu với các bạn học sinh, trả lời và đưa ra nhiều nội dung thú vị, như: Làm sao hội nhập mà không “sính ngoại”, bạn sẽ là ai trong 5-10 năm tới, để trở thành một người Việt Nam thật sự...

Đặc biệt, anh kể về câu chuyện tháng 10/2012, anh đã đi bộ xuyên Việt không mang theo tiền để tự mình có những cảm nhận và trải nghiệm riêng về đất nước, con người Việt. Chuyến đi kéo dài 80 ngày và kết quả của chuyến đi này là cuốn sách “John đi tìm Hùng”.

Tiếp đó, các bạn học sinh được nghe cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng nhà trường - giới thiệu về Chương trình dự bị đại học quốc tế AS/A Level. Sau 3 năm chính thức được công nhận là trường phổ thông tiêu chuẩn Cambridge và Trung tâm khảo thí Cambridge quốc tế.

Bắt đầu từ năm học 2017-2018, Nguyễn Siêu có đầy đủ các lớp đào tạo theo chương trình CIE (Cambridge Checkpoint Primary, Secondary 1, tú tài IGCSE; dự bị đại học quốc tế AS/A Level) từ lớp 1 đến 13. Học sinh Nguyễn Siêu có quyền quyết định lộ trình học đơn bằng (THPT quốc gia hoặc AS/A Level) hay song bằng (AS/A Level và THPT quốc gia).

Được giáo dục để sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu biết trân quý bản sắc dân tộc, học sinh Nguyễn Siêu luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp của quê hương. Không chỉ thành thạo piano, guitar, violin, các bạn còn chơi trong dàn nhạc dân tộc với đàn bầu, tam thập lục,… hoặc sáng tạo nên những điệu nhảy hiện đại trên nền nhạc kể một câu chuyện cổ tích Việt Nam.

Hàng năm, Trường Nguyễn Siêu đón tiếp nhiều lượt giao lưu trong và ngoài nước, đặc biệt là những chuyến trao đổi học tập hai chiều với hai trường cùng giảng dạy chương trình Cambridge: Skals (Đan Mạch) và LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei" Siena (Ý).

VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ TRẦN HÙNG JOHN

Sinh năm 1989 và lớn lên tại Mỹ

Hiện là Giám đốc quốc gia của Dailymotion, MC VTV, Columnist…

Tốt nghiệp ngành Tâm lý Giáo dục ở ĐH Berkeley (Mỹ), Hùng John đến Việt Nam tháng 8/2010 để du học theo chương trình trao đổi văn hóa.

Tháng 6/2016, Hùng John ra mắt một cuốn sách về tâm lý giáo dục trẻ của mang tên “Cây to bắt đầu từ mầm nhỏ”, đưa ra nhiều vấn đề “nóng” trong giáo dục như: giáo dục giới tính như thế nào là phù hợp, trẻ học vì ai, cha mẹ bao bọc con hay là để con tự lập, dạy con bằng yêu thương hay đòn roi...?

Vừa kế thừa văn hóa phương Đông, vừa tiếp thu những giá trị văn hóa phương Tây, Hùng John là một công dân toàn cầu điển hình, có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu nhưng trước sau vẫn tìm về và trân trọng cội rễ của mình.

Nhận định của Hùng John từng được đưa vào đề thi đại học môn Văn khối D năm 2013: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn".

ND

ND

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/talkshow-cong-dan-toan-cau-ban-sac-viet-nam-3170478-c.html