Taliban tuyên bố Afghanistan là 'nấm mồ' của lính Mỹ

Phát ngôn viên của phiến quân Taliban tuyên bố, chừng nào còn lính Mỹ ở Afghanistan, chừng đó cuộc “thánh chiến” vẫn tiếp tục.

Taliban cảnh báo Afghanistan sẽ trở thành "nghĩa địa" của quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố điều thêm hàng nghìn quân đến nước này. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của phiến quân Taliban ở Afghanistan ngày 22.8 đã lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ tiếp tục duy trì quân đội Mỹ ở Afghanistan và không công bố lộ trình rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

"Thay vì tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan, người Mỹ nên đã nghĩ về việc rút binh sĩ của họ ra khỏi Afghanistan", hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid. Phát ngôn viên của phiến quân Taliban tuyên bố "chừng nào còn có một binh sĩ Mỹ nào trên đất nước chúng tôi", những người nổi dậy Hồi giáo sẽ "tiếp tục cuộc thánh chiến".

Theo AFP, phát ngôn viên Zabiullah Mujahid cảnh báo Afghanistan sẽ trở thành "nghĩa địa" của quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan và khu vực Nam Á.

Tối 21.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Một cuộc rút quân vội vã sẽ tạo ra khoảng trống mà những kẻ khủng bố - bao gồm cả IS và Al-Qaeda - ngay lập tức điền vào, giống như đã xảy ra trước vụ 11.9". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có kế hoạch đưa thêm khoảng 4.000 binh sĩ bổ sung cho 8.400 quân đang được triển khai tại Afghanistan.

Trước đó, ngày 15.8, phiến quân Taliban công bố bức thư ngỏ bằng tiếng Anh gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đó thuyết phục Mỹ rút quân. "Những kinh nghiệm trước đây cho thấy, việc cử thêm quân đội đến Afghanistan sẽ không tạo ra bất cứ điều gì ngoài việc ảnh hưởng tới quân đội và nền kinh tế Mỹ", phiến quân Taliban thuyết phục.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/taliban-tuyen-bo-afghanistan-la-nam-mo-cua-linh-my-550721.ldo