Taliban khoe khoang giết hại hơn 17.500 người trong năm 2016

Nhóm phiến quân khủng bố Taliban tuyên bố giết hại hơn 17.500 người năm 2016 trong đó chủ yếu là cảnh sát cũng như binh lính Afghanistan và tỷ lệ thương vong của chúng là cứ mỗi 100 người bị giết, chỉ 6 chiến binh Taliban bỏ mạng.

Phiến quân Taliban

Thông tin trên được Taliban đưa ra trên kênh truyền thôn Al-Saraya của chúng. Theo đó, nhóm phiến quân khủng bố ở Afghanistan tiết lộ chúng đã tiến hành 9.153 cuộc tấn công lớn và nhỏ chống lại những lực lượng bị chúng xem là kẻ thù năm ngoái.

Tổng cộng chúng giết 17.805 người trong 12 tháng, trong đó 350.000 nạn nhân thuộc Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan với cáo buộc lực lượng này bị biến thành lá chắn cho người Mỹ.

Trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn là nhóm khủng bố làm lây lan nỗi sợ hãi toàn cầu năm 2016, Taliban vẫn nỗ lực chiếm đất ở Afghanistan khiến NATO và Mỹ quan ngại vì đã rút lực lượng khỏi đất nước này năm 2014.

Taliban tuyên bố, 266 "kẻ xâm lược nước ngoài" đã bị giết và 135 kẻ khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của chúng. Ngoài ra, 17.539 nạn nhân thuộc lực lượng cảnh sát, quân đội, tình báo và lực lượng an ninh của các bộ lạc địa phương Arbakis cũng bị chúng giết hại.

Taliban công bố mỗi 100 kẻ thù chúng giết được, chỉ có 6 chiến binh Taliban thiệt mạng hoặc bị thương. Giải thích lý do vì sao thương vong thấp, Taliban cho hay, các chiến binh của chúng đã chiến đấu với tinh thần thánh chiến cao, nghiền nát các kẻ thù lớn và nhỏ...

Theo Express, số liệu Taliban đưa ra chưa thể được kiểm chứng vì trong số 500 lính Anh vẫn ở lại Taliban làm nhiệm vụ kể từ sau lệnh rút quân năm 2014, không ai thiệt mạng hay bị thương năm 2016, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định. Tuy nhiên, Mỹ có 14 binh sĩ thiệt mạng năm ngoái.

Một nhóm quân đội phương Tây vẫn đóng quân lại Afghanistan sau năm 2014 để làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội Afghanistan nhằm giúp họ có khả năng tự bảo vệ đất nước mình trước các mối đe dọa của các nhóm khủng bố bao gồm Taliban và al-Qaeda cũng như những chiến binh IS từ Syria xâm nhập vào Afghanistan.

Sau trận chiến ác liệt ở Kunduz năm 2015, khi Taliban chiếm được thành phố một thời gian ngắn, Anh đã tăng quân huấn luyện từ 450 lên 500 người. Trong khi đó, Mỹ để lại tổng cộng 8.400 binh sĩ tại Afghanistan, ước tính nửa đầu năm nay con số này con số này giảm còn 5.500 người.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/taliban-khoe-khoang-giet-hai-hon-17500-nguoi-trong-nam-2016-741095.html