Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ cho khách ngay trên xe

Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ thành công cho hành khách là sản phụ bất ngờ chuyển dạ khi trên đường đến BV.

Chị Sơn Thị Si Lel đang được mẹ ruột (bà Thạch Thị Thủy) chăm sóc tại Khoa Sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: Gia Minh

Chị Sơn Thị Si Lel đang được mẹ ruột (bà Thạch Thị Thủy) chăm sóc tại Khoa Sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: Gia Minh

Hai ngày qua, người dân ở Bạc Liêu xôn xao việc anh Nguyễn Thanh Tú (tài xế taxi của hãng Mai Linh) đã đở đẻ thành công cho sản phụ Sơn Thị Si Lel (24 tuổi, ngụ ấp PrâyChop, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Theo bà Thạch Thị Thủy (51 tuổi, mẹ ruột chị Lel), vụ việc hy hữu xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 15/8. Thời gian trên, gia đình gọi taxi đưa chị Lel đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để sinh. Tuy nhiên, đi được khoảng 20 phút, chị Lel bất ngờ chuyển dạ, đau bụng với nhiều cơn co, có dấu hiệu sinh con ngay. Trước tình huống bất ngờ, anh Tú liền đỗ xe vào lề đường và trở thành “bác sĩ” bất đắc dĩ, giúp chị Lel sinh nở ngay trên xe.

“Em bé chào đời, anh Tú lập tức lái xe đến Trạm Y tế xã Lai Hòa (TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng) gần đó để nhờ các nhân viên y tế hỗ trợ. Tại đây, cháu và con gái tôi được các nhân viên y tế sơ cấp cứu ban đầu (cắt dây rốn – PV). Lúc này, tôi mới nhận được tin, vội đi xe ra Trạm Y tế để cùng đưa hai mẹ con cháu đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp tục theo dõi sức khỏe”, bà Thủy kể lại.

Đang nằm điều trị tại Khoa Sản nhi của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chị Lel cho biết, hiện tại sức khỏe của chị đã ổn định, tiếp xúc tốt. Còn con của chị là một bé trai, cân nặng 1,7kg. Bé đang được các y bác sĩ của bệnh viện chăm sóc và bú bằng sữa bình.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cho biết, sự việc hy hữu xảy ra rất bất ngờ nhưng tài xế Tú đã xử lý kịp thời nên cháu bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh.

“Sau khi nhận được tin, UBND TP Bạc Liêu đã chỉ đạo ngay đơn vị chức năng làm quy trình để khen thưởng đột xuất cho tài xế taxi đã giúp đỡ đẻ an toàn cho sản phụ là hành khách đi trên xe”, bà Thu cho hay.

Cũng theo bà Thu, mới đây, thành phố cũng vừa ra mắt Tổ tài xế taxi tự quản trên địa bàn với 99 tài xế tham gia. Các tài xế được trang bị kỹ năng bảo vệ tính mạng cho bản thân, hành khách đi trên xe và kỹ năng nhận dạng đối tượng phạm tội,...

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tai-xe-taxi-mai-linh-do-de-cho-khach-ngay-tren-xe-d221478.html