Tài xế taxi đột nhập nhà ở của khách để trộm tài sản

Sau khi chở khách đến nơi theo yêu cầu, tài xế đã quay trở lại nhà gia chủ và phá cửa đột nhập vào lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Trưa 27/2, Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thực hiện bắt khẩn cấp tài xế taxi Nguyễn Quốc Thắng (36 tuổi, trú ở phường 10, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối 26/2, bà Tạ Thị Vũ Dậu và con gái là Võ Thị Hoàng Yến (ở đường Hùng Vương, phường 10, TP. Đà Lạt) gọi điện cho một hãng taxi yêu cầu đón khách.

Một phần tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ.

Nguyễn Quốc Thắng được tổng đài taxi phân công đến đón hai mẹ con bà Dậu.

Sau khi chở hai người phụ nữ này đến nơi theo yêu cầu, biết trong nhà bà Dậu không còn ai nên tài xế taxi nhanh chóng quay xe trở lại nhà bà Dậu để trộm tài sản.

Tài xế Thắng cạy cửa sổ tầng trệt rồi đột nhập vào nhà bà Dậu, lấy đi nhiều đồ trang sức có giá trị, đồng hồ, máy tính xách tay và 400 USD, sau đó đưa số tài sản trộm được về nhà cất giấu.

Nhận được tin báo tội phạm, Công an TP. Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành sàng lọc đối tượng và truy xét các nghi can.

Đến trưa 27/2, Công an TP. Đà Lạt đã bắt giữ được tài xế Nguyễn Quốc Thắng và thu toàn bộ tang vật./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/tai-xe-taxi-dot-nhap-nha-o-cua-khach-de-trom-tai-san-597889.vov