Tài xế taxi đột nhập nhà khách trộm vàng

Đầu giờ chiều hôm nay 27.2, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Thắng (36 tuổi, tài xế taxi) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Vòng vàng, nhẫn... của bà Dậu được cơ quan chức năng thu lại được

Căn phòng Thắng lấy trộm tài sản của gia đình bà Dậu

Theo thông tin ban đầu, Thắng (ngụ P.10, TP.Đà Lạt) đang lái xe cho một hãng taxi ở TP.Đà Lạt. Tối 26.2, trong ca trực, Thắng được điều đến nhà bà Tạ Thị Vũ Dậu, thuộc khu quy hoạch nhà ở của cán bộ Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, đường Hùng Vương (Đà Lạt) chở khách.

Sau khi chở hai mẹ con bà Dậu đi công việc, biết trong nhà không còn ai, Thắng liền quay xe lại nhà bà Dậu, dùng chiếc đục bằng sắt mang theo cạy cửa sổ tầng trệt đột nhập vào nhà bà Dậu.

Thắng lên tầng 1, vào phòng của bà Dậu và con gái bà Dậu là Võ Thị Hoàng Yến lấy trộm nhiều nữ trang và 400 USD. Tiếp đó, Thắng xuống tầng trệt lấy chiếc laptop rồi lái taxi đưa số tài sản trộm được về cất giấu tại một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, P.6 (TP.Đà Lạt).

Nguyễn Quốc Thắng, tài xế taxi, nghi can đột nhập nhà khách hàng lấy trộm tài sản

Sau khi nhận được tin báo của bà Dậu, Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng và truy xét các nghi can. Đến trưa ngày 27.2, các chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Đà Lạt) đã bắt giữ Thắng cùng với toàn bộ tang vật gồm nhiều vòng vàng, bạc, nhẫn, bông tai… 400 USD, 1 chiếc laptop hiệu Toshiba cùng chiếc đục và thanh sắt dùng để gây án.

Tang vật vụ án công an thu giữ tại nhà Thắng ở trọ

Chiều cùng ngày (27.2), Công an TP.Đà Lạt ra quyết định bắt khẩn cấp Thắng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tai-xe-taxi-dot-nhap-nha-khach-trom-vang-795645.html