Tài xế nghi tông chết người rồi bỏ chạy

Sau khi điều khiển ô tô tải nghi tông chết một người đi bộ qua đường, tài xế Trần Văn Đạt lái xe chạy trốn nhưng vẫn bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Định bắt giữ.

Tài xế đạt tại cơ quan điều tra

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với tài xế Trần Văn Đạt (30 tuổi, trú thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, lúc 21h ngày 11/10, tại tuyến đường tránh QL 1A thuộc địa bàn thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ, Bình Định), tài xế Đạt, điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 51C-38433 chạy hướng Bắc-Nam, đã va chạm với anh Bùi Văn Cường (29 tuổi, trú thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, anh Cường tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, điều đáng nói, sau khi gây nạn, tài xế Đạt tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã phân công lượng truy đuổi, đồng thời điện báo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) để chốt chặn. Khi xe chạy đến địa bàn huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Đạt khai nhận do hoảng sợ bị gia đình nạn nhân đánh nên khi gây tai nạn đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tai-xe-nghi-tong-chet-nguoi-roi-bo-chay-1079824.tpo