Tài xế đâm chết chủ vựa mua rơm ở Bình Thuận

Do mâu thuẫn trong quá trình mua bán, một chủ vựa rơm ở tỉnh Bình Thuận đã bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong.

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Nạn nhân là ông Phan Quang Vinh, sinh năm 1977, chủ vựa rơm ở khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam.

Hiện trường vụ án mạng ở nhà chủ vựa rơm

Hiện trường vụ án mạng ở nhà chủ vựa rơm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa, tài xế xe chở rơm là Nguyễn Minh Ngoan, sinh năm 1974, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến bán rơm tại vựa rơm ủ thanh long của ông Vinh.

Do mâu thuẫn trong mua bán, hai người lời qua tiếng lại với nhau lớn tiếng. Chủ vựa rơm dùng típ sắt, còn tài xế xe rơm dùng dao, tấn công nhau. Cả hai đều trọng thương, được chuyển đi cấp cứu.

Công an điều tra có mặt tại hiện trường điều tra vụ án.

Do bị vết thương quá nặng, ông Vinh chủ vựa rơm đã tử vong ngay sau đó. Còn tài xế xe rơm đang được điều trị tại bệnh viện địa phương./.

Việt Quốc/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tai-xe-dam-chet-chu-vua-mua-rom-o-binh-thuan-626282.vov