Tài xế cố lái chiếc xe đang bốc cháy đi tìm nguồn dập lửa

Đang lưu thông trên QL1A gần trạm thu phí thuộc địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện lửa và khói, tài xế đã lái xe chạy thêm một quãng đường dài để tìm nguồn nước dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng nay ngày 1/6, xe tải mang BKS 89C-106.43 do tài xế Lê Quang Hưng (40 tuổi, trú huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, trên thùng xe chở một chiếc máy xúc, cửa kính nhôm và chiếu trúc.

Xe cứu hỏa và lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường để dập lửa

Đến gần khu vực trạm thu phí của Công ty CP đầu tư xây dựng công trình giao thông 545 tại thị xã Điện Bàn, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ sau xe.

Ngay sau khi thấy ngọn lửa và khói bùng phát từ phía sau, tài xế xe tải đã cố lái xe chạy thêm một quãng đường dài để tìm nguồn nước dập lửa, đồng thời gọi điện báo lực lượng PCCC cùng người dân ra ứng cứu.

Ngoài phần đầu xe tải còn nguyên vẹn

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình cùng 2 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC Bắc Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương và tài xế Hưng ra sức dập lửa; đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Dù tài xế và lực lượng chữa cháy rất nỗ lực nhưng phần sau của xe tải cùng chiếc máy xúc trên thùng xe vẫn cháy trơ khung.

Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc máy xúc cùng một số hàng hóa trên thùng xe tải vẫn bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-xe-co-lai-chiec-xe-dang-boc-chay-di-tim-nguon-dap-lua-2017060115163558.htm