Tài xế chở lợn trốn chạy CSGT trên cao tốc bị phạt 6,5 triệu

Với lỗi vi phạm dừng đỗ xe trên cao tốc và không chấp hành hiệu lệnh CSGT, tài xế xe tải chở lợn ở Vĩnh Phúc bị phạt 6,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Sáng 17/10, đại tá Phạm Văn Hòa, Đội trưởng Đội 1, Phòng 10 Cục CSGT (Bộ Công an) cho Zing.vn biết đơn vị đã xử phạt tài xế xe tải chạy trốn cảnh sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hơn chục hôm trước.

Tài xế điều khiển xe tải vi phạm biển 88K (tỉnh Vĩnh Phúc) là Nguyễn Văn Tiễn (ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Sáng 6/10, anh Tiễn lái ôtô trên chở hàng chục con lợn lưu thông trên cao tốc hướng Lào Cai đi Hà Nội. Đến khu vực hầm chui Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe chở động vật vi phạm luật giao thông nên bị CSGT dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tăng ga vượt qua chốt.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sau khi ghi lại biển số, Đội 1 đã mời tài xế lên trụ sở làm việc. Tại đây, người điều khiển xe vi phạm bị phạt các lỗi dừng đỗ xe trên đường cao tốc và không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi công vụ.

“Với 2 lỗi này, tài xế Tiễn bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo Nghị định 46”, đại tá Hòa thông tin.

Nói về việc CSGT dùng xe đặc chủng bám theo và chặn xe tải trên cao tốc có thể ảnh hưởng đến phương tiện khác, lãnh đạo Đội 1 cho biết thời điểm phát hiện tài xế Tiễn vi phạm, lực lượng chức năng bám theo một đoạn để ra hiệu dừng xử lý.

Tuy nhiên, sau khi tài xế lách qua xe cảnh sát và bỏ chạy, tổ tuần tra đã dừng truy đuổi để đảm bảo an toàn, đồng thời ghi lại biển số để xác minh sau.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-cho-lon-tron-chay-csgt-tren-cao-toc-bi-phat-6-5-trieu-post690325.html