Tài xế 'chém' du khách khách 7 triệu cho quãng đường gần 6km bị đuổi việc

Liên quan đến việc tài xế Lê Trọng Quất uy hiếp nữ du khách đòi 7 triệu cho 6 km, đại diện hãng taxi Khánh Hòa cho hay, hành động của tài xế là không thể chấp nhận, đơn vị đã sa thải...

Theo thông tin đăng tải trên báo Giao thông, ngày 18/9, đại diện hãng taxi Khánh Hòa (Khánh Hòa) đã ra quyết định buộ thôi việc đối với tài xế Lê Trọng Quất (SN 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vì đã có hành vi “chặt chém” tiền cước taxi của nhóm du khách người Trung Quốc.

Ngoài việc nhận quyết định sa thải, Lê Trọng Quất còn bị Công an TP Nha Trang truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tài xế Lê Trọng Quất - Ảnh: báo Giao thông

Như báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã đưa tin trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/9, chị Lu Juan (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) cùng con trai và mẹ đón taxi mang BKS: 79A-043xx do Lê Trọng Quất làm tài xế với hành trình từ Nha Trang Center (đường Trần Phú, P. Lộc Thọ) về khách sạn Mường Thanh (đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hòa).

Khi đến ngã ba đường Phạm Văn Đồng - Dương Hiến Quyền, tài xế Quất dừng xe và thời điểm này đồng hồ trên xe báo số tiền là 62.000 đồng. Tuy nhiên, Quất đã dùng điện thoại bấm số tiền 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan thanh toán.

Theo báo VnExpress, không đồng ý với khoản tiền trên, nữ du khách Trung Quốc đã phản ứng liền bị tài xế hăm dọa, buộc phải đưa 6 triệu đồng.

Bức xúc trước thái độ của tài xế taxi, du khách Trung Quốc đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đến 13h ngày 14/9, Quất bị công an TP Nha Trang triệu tập. Tại trụ sở, tài xế Quất đã thừa nhận hành vi của mình và giao nộp số tiền 6 triệu cho nạn nhân.

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tai-xe-chem-du-khach-khach-7-trieu-cho-quang-duong-gan-6km-bi-duoi-viec-a202316.html