'Tài xế buông vô lăng ăn mì là coi thường tính mạng khách'

"Trên những xe khách đường dài, hành khách phó thác tính mạng cho lái xe. Vì thế, hành động của tài xế buông vô lăng ăn mì là không chấp nhận được", một độc giả chia sẻ.

Thông tin tài xế xe khách đường dài mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng buông 2 tay ăn mì trong lúc điều khiển phương tiện nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những bình luận nhận định lát xe quá coi thường tính mạng của hành khách trên xe cũng như những người đi đường, nhiều bạn đọc cho rằng lái xe đường dài phải chạy cho kịp giờ nên có ít thời gian nghỉ ngơi, mong mọi người thông cảm, không nên quá khắt khe như vậy.

Tài xế coi thường tính mạng hành khách

Bạn đọc Trần Long cho rằng không thể chấp nhận việc tài xế buông vô lăng để ăn mì. Anh khẳng định hành động trên thể hiện sự coi thường tính mạng của bản thân và hành khách trên xe.

Theo thành viên này, trên những chuyến xe khách đường dài hay giường nằm chất lượng cao, hành khách gần như phó thác sinh mệnh cho tài xế. "Chỉ một sơ suất nhỏ của lái xe cũng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều người", anh nhấn mạnh.

Cũng là dân lái xe, thành viên Đức Mạnh nhận định việc làm của lái xe trên rất nguy hiểm: "Nếu gặp đoạn đường lượn sóng, bị cướp lái, tài xế sẽ không kịp phản ứng sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Vì thế, hành động lái xe này không những làm ảnh hưởng đến bản thân, hành khách mà còn gây hoang mang cho các phương tiện xung quanh".

Chia sẻ với Zing.vn về sự việc này, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khẳng định hành vi của tài xế thiếu ý thức. Người lái xe quá thiếu trách nhiệm với bản thân mình, những người trên xe và cả những người, phương tiện đang lưu thông trên đường.

Hình ảnh tài xế buông vô lăng ăn mì gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc tài xế buông vô lăng để làm việc cá nhân. Tình trạng làm việc quá sức, không tuân thủ các quy định về luật đường bộ của cánh tài xế đã thực sự trở thành một trong những hiểm họa giao thông thường trực, rình rập hành khách trên mỗi cung đường.

Trước đó, tháng 6/2015, tài xế của hãng xe khách Hoàng Long đang điều khiển trên đường nhưng vô tư bỏ vô lăng để xỏ tất chân. Clip được một hành khách quay lại, khiến dư luận phẫn nộ.

Nghiêm trọng hơn, trong tháng 9 năm nay, lái xe khách có BKS 35N khiến 12 người tử vong trên xe khi đi qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ vì ngủ gật.

Trước tình trạng này, nhiều độc giả cho rằng tài xế phải có trách nhiệm, không thể dùng bất cứ lý do nào để ngụy biện cho hành động của mình.

Thành viên Bảo Nam thẳng thắn: "Đừng biện minh cho việc không có thời gian, tài xế này đói có thể gọi lái xe khác thay hoặc tấp vào lề đường ăn 5-10 phút". Theo anh, hành động này là đang coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm để tránh tình trạng này tái diễn.

Trước vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết Sở GTVT Lâm Đồng chỉ đạo doanh nghiệp này phải đình chỉ ngay tức khắc công việc của tài xế có liên quan để chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần thông cảm cho lái xe đường dài

Mặt khác, không ít ý kiến cho rằng mọi người nên thông cảm, do tài xế làm việc quá mệt mỏi, không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ ăn khi đang lái xe.

Bạn đọc Lê Kiên đồng cảm: "Thật ra, tài xế này tranh thủ ăn tô mì cho khỏi đói. Vì lái xe đường dài, anh ấy phải cố gắng chạy cho kịp giờ về bến hoặc sớm hơn để tranh thủ ngủ. Ai cũng biết việc này gây nguy hiểm nhưng tài xế không có lựa chọn nào khác".

Cùng quan điểm, thành viên Minh Tuấn nhận định chỉ ai chạy xe đường dài mới hiểu được nỗi khổ của tài xế này. Bạn đọc này cho rằng tài xế đói sẽ không có sức lái xe: "Mắt hoa, bụng cồn cào... làm sao có đủ tâm trí mà tập trung điều khiển xe đi an toàn được?".

Bên cạnh đó, nhiều độc giả mong muốn cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho tài xế và xử lý nghiêm Công ty TNHH Tài Thắng khi cho rằng doanh nghiệp này tận dụng tối đa lợi nhuận nên luôn thúc tài xế sớm quay đầu để chạy thêm chuyến nữa. Vì thế, lái xe thường rơi vào tình trạng mệt mỏi, tranh thủ làm mọi thứ đáp ứng yêu cầu của nhà xe.

Mới đây, một người đi trên xe khách quay clip và đưa lên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe khách dùng hai tay bê tô mì để ăn.

Cơ quan chức năng xác định tài xế xuất hiện trong clip là anh Hồ Thanh Dân, được Công ty TNHH Tài Thắng giao cầm lái xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Lạt – Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc vào sáng 2/12, trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Hiện, tài xế Dân đã bị công ty buộc thôi việc.

Anh Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-buong-vo-lang-an-mi-la-coi-thuong-tinh-mang-khach-post703203.html