Tại sao ông Chu Xuân Phàm lại tự tung tin mình bị đuổi việc?

Sau thông tin ông Chu Xuân Phàm - người phát ngôn gây "sốc" bị Formosa đuổi việc, nhiều người đặt hoài nghi đây chỉ là chiêu trò để xoa dịu dư luận.

Bất ngờ nhắn tin mình bị đuổi việc

Trưa 27/4, ông Chu Xuân Phàm, Trợ lý Giám đốc Đối ngoại của Formosa chủ động thông báo và xác nhận với báo chí rằng mình đã bị công ty ra quyết định sa thải và phải thu xếp hành lý về Đài Loan.

Lý do được ông Phàm đưa ra giải thích cho quyết định sa thải của Formosa thứ nhất là gây bức xúc cho người dân và thứ hai là gây thiệt hại cho công ty.

Tôi bị đuổi việc là do những phát ngôn không đúng đắn của mình, gây nhiều bức xúc cho người dân. Tôi đáng bị như vậy dù cảm giác hiện tại là rất buồn, mình gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm", ông Phàm chia sẻ với báo chí.

Nội dung tin nhắn ông Chu Xuân Phàm thông báo mình bị đuổi việc.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với báo chí liên quan đến ống xả thải nối từ khu dự án Formosa ra biển, ông Phàm đã nói: "Hai cái này mình phải lựa chọn một, tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay tôi muốn xây dựng một ngành thép hiện đại? Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này. Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được".

Sau phát ngôn gây “sốc” này của ông Phàm, một ngày sau (chiều 26/4), lãnh đạo Formosa đã tổ chức buổi họp báo và cúi đầu xin lỗi chính quyền và nhân dân Việt Nam vì ông Phàm đã phát ngôn thiếu chuẩn mực. Formosa cũng nói thêm, ông Phàm chỉ là Trợ lý GĐ Đối ngoại của công ty nên không có quyền phát ngôn.

Về phía ông Phàm, ông này cũng đã cúi đầu nhận lỗi vì đã phát ngôn khiến người dân phẫn nộ. Ông nói rằng, ông không được ủy quyền của công ty để trả lời báo chí và những câu trả lời là của ông không phải là quan điểm công ty FHS Hà Tĩnh.

Ông Chu Xuân Phàm cúi đầu xin lỗi sau phát ngôn gây "sốc" tại buổi họp báo chiều 26/4.

Nghi vấn chỉ là chiêu trò?

Mới hôm qua, ông Phàm cúi đầu xin lỗi, hôm nay ông Phàm bị sa thải, cái kết này không khiến người dân bất ngờ. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là cách Formosa đánh lừa nhằm xoa dịu dư luận.

Một bạn đọc có nickname Trần Văn Thanh chia sẻ: “Không phải đuổi việc ông này đâu, Công ty đánh bài chuồn cho ông này về Trụ sở chính tại Đài Loan để đảm bảo an toàn sau phát ngôn coi thường nhân dân Việt Nam đấy.”

Các ông có đuổi việc, cách chức cả ban giám đốc hay ai trong Formosa chúng tôi không quan tâm. Mà quan tâm các ông xử lý phục hồi môi trường, đền bù thiệt hại”, nicknam Hungkobe viết.

Thanh02 cũng đồng tình: “Một động tác gải nhằm xoa dịu dư luận. Dân chúng tôi quen rồi.”

Nếu đúng cá chết do việc xả thải ngầm của Formosa, thì một mình ông ra đi cũng không thể xoa dịu dư luận được đâu?”, nickname Khanh Mỹ Hiệp bày tỏ thái độ bức xúc.

Rõ ràng, sau những gì Formosa đã hành xử thì hoài nghi của độc giả được xem là có cơ sở và đáng phải suy nghĩ.

Nhiều bạn đọc cho rằng, quyết định sa thải ông Chu Xuân Phàm chỉ nhằm xoa dịu dư luận.

Thiết nghĩ, trong thời điểm hiện tại, ông Phàm bị đuổi việc hay ông ấy được công ty cho về nước nghỉ dưỡng hay đến nới khác làm việc, thì đó là việc chỉ nội bộ Formosa biết với nhau. Chỉ biết rằng, ông ấy rất vui vẻ khi chủ động thông báo "mình bị đuổi việc" đến các phóng viên.

PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tai-sao-ong-chu-xuan-pham-lai-tu-tung-tin-minh-bi-duoi-viec-a238306.html