Tại sao người ta không thể yêu nhau mà không hôn?

Trong khi nam giới hoàn toàn có thể quan hệ tình dục mà không cần hôn đối tác.

Tờ Bolsky đưa ra 7 nghiên cứu thú vị về những nụ hôn kèm theo lý giải vì sao người ta lại thích hôn nhau.

Sự thật 1: Một chiếc hôn nhẹ ở môi, má... là văn hóa lịch sự ở nhiều nước. Tuy nhiên, nếu xét đến sự lãng mạn, nụ hôn ở môi là cách thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất.

Sự thật 2: Một số nghiên cứu cho rằng nụ hôn thúc đẩy quan hệ tình cảm, khiến con người gần gũi nhau hơn, cả ở phương diện cá nhân lẫn xã hội.

Sự thật 3: Đối với các đôi yêu nhau, nụ hôn còn có ý nghĩa truyền tải thông điệp. Khi bạn đang muốn tìm kiếm một bạn đời, tín hiệu từ nụ hôn giúp bạn quyết định mối quan hệ này.

Sự thật 4: Nụ hôn giúp 2 người hiểu nhau hơn. Qua cách người đó hôn, bạn có thể đánh giá phần nào về tính cách, con người đối phương.

Sự thật 5: Một số nghiên cứu cho rằng phụ nữ có thể cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn, thể xác với nam giới ngay từ nụ hôn đầu tiên.

Sự thật 6: Đàn ông có thể làm chuyện ấy mà không cần hôn, nhưng 98% phụ nữ cho rằng họ không thể quan hệ tình dục mà thiếu nụ hôn.

Sự thật 7: Nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ căng thẳng giảm đáng kể khi các đôi hôn nhau. Nụ hôn khiến người ta thoải mái, giải phóng cơ thể hơn. Đó là lý do tại sao con người chọn hôn như một cách thể hiện tình cảm.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tai-sao-nguoi-ta-khong-the-yeu-nhau-ma-khong-hon-78731/