Tại sao Hollywood lại tạo ra nhiều phiên bản phim về nhân vật phản diện Joker?

Sự phát triển đại trà nhiều phần phim về kẻ thù của Batman cho thấy sự tuyệt vọng của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Và liệu dòng phim về Joker - 1 kẻ phản diện đầy mưu mô - có còn lôi cuốn khán giả đến rạp?

Không có thể loại phim nào được đầu tư và phát triển lớn mạnh ở Hollywood bằng những bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh. Thật ngạc nhiên khi các đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng như Bryan Singer sẽ đảm nhiệm dự án X-Men, và các ngôi sao Oscar được khán giả yêu thích được dịp đánh bóng tên tuổi qua những vai siêu anh hùng cực chất (nam diễn viên Benedict Cumberbatch trong ‘Doctor Strange‘ (Phù Thủy Tối Thượng) hoặc nữ diễn viên Cate Blanchett trong Thor: Ragnarok (Thần Sấm: Thời Khắc Tận Thế sắp tới).

Nhưng, một trường hợp lại đang đi ngược với xu hướng này, một thương hiệu truyện tranh bền bỉ đang dần mất đi sức hút của nó: Joker.

Khi Tim Burton đạo diễn và sản xuất bộ phim Batman đầu tay vào năm 1989, ông đã tuyển chọn một trong những ngôi sao lớn và đáng tin cậy nhất cho vai diễn kẻ thù số 1 của Batman. Lựa chọn sáng giá nhất chính là Jack Nicholson, một diễn viên kỳ cựu đã từng hai lần đoạt giải Oscar (chiếc cúp thứ ba vào những năm 1990). Ông được trả tiền lót tay để đồng ý nhận vai Joker và nhận cátxê còn cao hơn cả diễn viên chính của bộ phim – Micheal Keaton.

Cũng cần nói thêm rằng, Joker là nhân vật mang về tượng Oscar cho cố diễn viên Heath Ledger trong bộ phim The Dark Knight (Kỵ Sĩ Bóng Đêm), vào năm 2008.

Jared Leto đã tham gia vai diễn trong Suicide Squad không lâu sau khi giành được giải Oscar cho bộ phim Dallas Buyers Club.

Dường như hiện tại hãng phim Warner Bros (người sản xuất tất cả các bộ phim Joker) đang tuyệt vọng vì không tìm lại được chất riêng như xưa. Vài tuần gần đây, tin tức trong ngành tiết lộ, hãng phim này đang theo đuổi ba dự án về Joker: một bộ phim Suicide Squad, một bộ phim riêng tập trung khai thác tình yêu của Joker và cô bạn gái Harley Quinn (do Margot Robbie thủ vai), và kỳ quặc nhất, là một bộ phim về nguồn gốc của Joker, do Todd Phillips đạo diễn và sản xuất bởi Martin Scorsese.

Diễn viên Jared Leto có thể sẽ là diễn viên chính trong hai dự án đầu tiên, nhưng trong phần ba, Warner đã có một mục tiêu lớn hơn: Leonardo DiCaprio, chàng trai ‘Titanic' vừa đoạt giải Oscar lần đầu tiên.

Trailer In The Dark Night (2008)

Dĩ nhiên DiCaprio là cộng sự lâu năm của Scorsese (họ đã cùng nhau làm 5 bộ phim), và còn là một diễn viên đã lột xác và trải nghiệm nhiều vai diễn đầy thách thức hơn, ví dụ phim Django Unchained (Hành Trình Django) của đạo diễn Quentin Tarantino. Nhưng theo trang The Hollywood Reporter, cơ hội hợp tác cùng DiCaprio gần như bằng 0, kể cả ‘chất xúc tác' Scorsese.

Chính ý tưởng mời anh vào vai diễn đã gặp phải sự nhạo báng từ cư dân mạng, cộng thêm tin đồn rằng, Leto tỏ ra rất giận dữ vì lo bị mất vai. Những điều này đã khiến diễn viên DiCarpio cảm thấy phật lòng.

Năm 1989, bấm quay bộ phim Batman là một ý tưởng mạo hiểm, nhưng đạo diễn Burton vẫn có diễn viên Nicholson đồng hành. Nhưng sau đó thì sao? Nói một cách đơn giản, hãng phim đã bị ám ảnh với thể loại phim nhiều phần để rồi làm bão hòa nội dung phim và bị khán giả ném đá dữ dội.

Họ đã chẳng tiếp thu phê bình về diễn xuất yếu kém của Leto trong Suicide Squad. Vì dù bộ phim bị vùi dập, nó đã thu về 745 triệu USD trên toàn thế giới (gần 17 nghìn tỉ VND). Một con số đủ để khuyến khích hãng Warner Bros làm tiếp phần hậu truyện hoặc riêng lẻ về Joker & Harley Quinn với sự chắp bút của Glenn Ficarra và John Requa của phim Crazy , Stupid, Love (Yêu Điên Đại).

Hãng phim đã đầu tư rất nhiều vào thương hiệu DC Comics của mình và chứng tỏ sự thành công đó trong năm nay với bộ phim bom tấn Wonder Woman (Nữ thần chiến binh). Và xưởng phim sẽ có Justice League (Liên Minh Công Lý) vào tháng 11 tới đây cùng nhiều siêu phẩm hấp dẫn khác như Aquaman, Ngòi nổ Flashpoint, Green Lantern Corps (Chiến binh xanh), Wonder Woman (Nữ thần chiến binh), Người Dơi (phần phim riêng), và tất nhiên là không thể thiếu dự án phim Joker nói trên.

Liệu chuyện tình cặp đôi phản diện này sẽ đủ sức thu hút khán giả đến rạp?

Mặc dù phim Wonder Woman (Nữ thần chiến binh) tạo ra tiếng vang lớn, cách tiếp cận của hãng phim giống như đang ném các bộ phim ra thị trường rồi xem cái nào sẽ trụ lại được. Họ cũng dùng cách đối xử tương tự với ‘đứa con tinh thần' Joker.

Theo The Hollywood Reporter, hãng phim sẽ cho ra đời chuỗi phim nhiều phần - bộ phim của Leto sẽ là một phần trong vũ trụ siêu anh hùng DC, nhưng bộ phim về 'nguồn gốc' xuất xứ của đạo diễn Scorsese có thể sẽ tách riêng ra và loạt phim sẽ có tên khác để phân biệt, có lẽ là để Leto nguôi giận.

Dù làm nhiều khán giả gợi nhớ về tuổi thơ gắn liền với 5 anh em siêu nhân, song vẫn không cứu vãn được doanh thu phòng vé mùa hè 2017 cho hãng phim.

Hãng phim rất khó để lấy lại phong độ vào thời điểm này. Thể loại phim nhiều phần như Transformers, kiểu ‘vũ trụ quái vật' (tập trung vào các sinh vật như King Kong và Godzilla), và 'vũ trụ bí ẩn' (xoay quanh những con quái vật như ma cà rồng Dracula và xác ướp The Mummy) thường cần rất nhiều biên kịch đắt giá để có thể duy trì sự tồn tại của phim. Hãng phim hợp tác sản xuất với các nhà làm phim từng đoạt giải thưởng và cùng nhau viết kịch bản cho dòng phim riêng lẻ cũng như hậu truyện.

Ba phiên bản Joker khác nhau trong 27 năm.

Đó là lý do tại sao hãng Warner Bros dự định sản xuất ba bộ phim Joker cùng một lúc và họ không quan tâm đến việc loãng thương hiệu, một sự thoái lùi đang diễn ra từ từ trong nhiều thập kỷ.

Khoảng cách khi thay thế các phiên bản người đóng của Joker đã thu hẹp đáng kể: Đó là 23 năm đổi từ diễn viên Cesar Romero trong phim Batman: The Movie 1966 thành Nicholson. Sau đó là 19 năm từ Nicholson sang Ledger, sau đó 8 năm cho Ledger và Leto. Giờ thì chẳng ngạc nhiên khi biết tài tử Leo lại không thích thú cho những vai diễn Joker.

Spiderum Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/tai-sao-hollywood-lai-tao-ra-nhieu-phien-ban-phim-ve-nhan-vat-phan-dien-joker.html