Tại sao đàn ông hết hứng 'yêu' vợ dù không hề đi ngoại tình

Chuyện chăn gối vợ chồng cũng cần được cải thiện thường xuyên, nhưng nếu vợ không biết cách, sẽ làm cho chồng mất hứng "yêu".

Vậy lý do vì sao chồng lại không còn cảm xúc chuyện đó với vợ dù vẫn còn yêu và không đi ngoại tình.

Anh ấy gặp vấn đề về sức khỏe

Một số người đang mắc chứng bệnh về rối loạn hoạt động tình dục như xuất tinh sớm, rối loạn cương cũng dẫn đến tâm lý e ngại gối chăn. Khi 10 lần "yêu" mà không được một lần mang lại kết quả tốt cho vợ... dẫn đến nỗi ám ảnh hành sự và đối với họ đó là một áp lực lớn.

Lý do chính nam giới từ chối việc yêu đương là do gặp trục trặc trong quá trình tác nghiệp. Từ đó dẫn đến tâm lý e ngại phải thực hiện nghĩa vụ. Bên cạnh đó, một số bệnh lý toàn thân như viêm gan, xơ gan, suy gan, suy thận, đái tháo đường... cũng có thể khiến các đấng mày râu lơ là "nhiệm vụ".

Anh ấy mệt mỏi, căng thẳng

Nguyên nhân hàng đầu và phổ biến dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục là stress. Căng thẳng có thể đến với bất cứ ai, như khi gặp những điều phiền phức, không thể giải tỏa trong cuộc sống, công việc hay các mối quan hệ. Để giải quyết vấn đề này hãy bên cạnh chia sẻ và giúp chồng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, tích cực.

Do vợ chồng thường xuyên cãi nhau

Tranh cãi là điều vẫn thường xuyên xảy ra trong mỗi gia đình. Tuy nhiên nếu bạn tranh cãi lấy được, cãi ngang ngược, dai dẳng, nói cho bõ tức, nói cho sướng miệng chứ không để ý đến suy nghĩ của chồng sẽ khiến chồng bạn luôn trong tình trạng căng thẳng, bực mình mà không nói được. Nếu bạn cứ chì chiết triền miên sẽ làm cho anh ấy dần xa lánh bạn.

Không bao giờ chủ động

Nhiều bạn gái cảm thấy xấu hổ khi là người chủ động trong mỗi “cuộc yêu” nên luôn đùn đẩy trách nhiệm này cho đàn ông. Không nhận được sự chủ động từ bạn gái, đôi khi phái mạnh sẽ nghĩ mình không đủ hấp dẫn với cô ấy, hoặc cô ấy không có hứng thú với mình. Với cách nghĩ này sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Chính vì thế, các chị em hãy thử mạnh dạn và táo bạo một lần để cho đối tác của mình nhìn nhận được sự mới lạ và bất ngờ. Một cách đơn giản để quyến rũ bạn tình là bạn hãy diện những bộ quần áo nóng bỏng, dùng những cử chỉ điệu bộ “mê hoặc” để “hớp hồn” người ấy.

Không chú ý đến nội y

Theo các chuyên gia tình dục học cho biết, cảm xúc dẫn tới “chuyện ấy” của con người chủ yếu nảy sinh qua thị giác. Khi thị giác thu vào một hình ảnh hấp dẫn liên quan đến sex như vòng ba của một cô nàng thì ngay lập tức, trung ương thần kinh sẽ phát đi tín hiệu điều khiển các bộ phận liên quan đến ham muốn tình dục

Tương tự, những mẫu đồ lót gợi cảm tạo sự hấp dẫn, cuốn hút trong đời sống tình dục. Đặc biệt, những cặp đôi đã gắn bó với nhau lâu thì trang phục là điều giúp cuộc “yêu” đỡ nhàm chán. Chắc hẳn, nếu đối tác diện nội y nhăn nhúm, cũ rách, rộng thênh thang..., các chàng sẽ không còn ham muốn.

Ngoài ra khi đàn ông nhìn thấy những bộ quần áo lót xấu xí, anh ta sẽ nghĩ ngay tới việc cô nàng chẳng quan tâm gì tới bản thân, không để ý tới cảm xúc của đối phương.

Không chú ý vệ sinh sạch sẽ cơ thể

Vấn đề vệ sinh cơ thể cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến “chất lượng” cuộc yêu. Chàng sẽ cảm thấy chán ngán nếu biết cơ thể bạn có một mùi hương khó chịu. Chính vì lẽ đó, trước khi bước vào “quan hệ” bạn gái hãy dành chút thời gian chăm chút lại bản thân, một mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm cũng có thể khiến chàng chết mê.

“Chuyện ấy” không có sự mới mẻ

Có đến 68% nam giới thừa nhận điều này, họ chia sẻ người vợ quá khuôn mẫu, ít biến hóa, thậm chí đoan trang quá mức cần thiết. Điều đó khiến nam giới dần dần mất đi hứng thú. Đáng buồn là chỉ có 14% phụ nữ nhận ra hạn chế này của mình. Sự nhàm chán sẽ gây mất lửa hoàn toàn trong cuộc sống lứa đôi.

Thích “ yêu” trong bóng tối

Với hầu hết đàn ông, diện mạo gối chăn phải rõ mồn một (ít ra là với chút mờ ảo) bởi đó là một phần của tình dục, nhất là đối với quý ông gặp vấn đề về hứng khởi hay độ cương cần thị giác mạnh từ cơ thể người khác giới. Đại đa số phái mạnh đều mong muốn được "quan hệ" khi có ánh sáng, trong khi đó số lượng phụ nữ ủng hộ chuyện này lại không nhiều.

Đàn ông thường yêu bằng mắt, nên họ dễ cảm thấy tăng hưng phấn khi được nhìn trực tiếp làn da, dáng vóc của người mình yêu trong khi "yêu". Còn phụ nữ, sự ngại ngùng, e thẹn và những mặc cảm về cơ thể khiến họ chỉ thích núp mình trong bóng tối.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tai-sao-dan-ong-het-hung-yeu-vo-du-khong-he-di-ngoai-tinh-d147884.html