Tại sao da của đàn ông Hàn Quốc lại mịn màng như vậy?

Đó chính là khái niệm chăm sóc da và ngành công nghiệp mỹ phẩm phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc.

Nam diễn viên Gong Yoo xuất hiện trong quảng cáo một nhãn hiệu mỹ phẩm tại khu mua sắm Myeongdong ở Seoul. (Nguồn: The Washington Post)

Nam diễn viên Gong Yoo xuất hiện trong quảng cáo một nhãn hiệu mỹ phẩm tại khu mua sắm Myeongdong ở Seoul. (Nguồn: The Washington Post)

Rất nhiều người nói rằng người Hàn Quốc thích ăn kim chi, không ăn rau củ tươi, cộng với việc ăn quá cay, nhưng da mặt của đàn ông nước này vẫn luôn mịn màng, không chỉ với những anh chàng đẹp mã trên phim ảnh.

Có tài liệu nói rằng do khí hậu ở Hàn Quốc tốt, phù hợp với cấu trúc da, cộng với chế độ ăn ít chiên xào. Người Việt Nam cũng không thích các món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ. Khí hậu Trung Quốc cũng tương đối giống nước láng giềng, nhưng tại sao da của nam giới Hàn Quốc lại nổi bật hơn hẳn.

Có mặt tại triển lãm K-Beauty 2016, không khó để bắt gặp một người đàn ông trung tuổi sẵn sàng trải nghiệm các sản phẩm dưỡng làm trắng da, điều mà tin rằng rất khó để thấy ở những nước châu Á khác.

Tại sao lại có sự khác biệt đến thế? Đó chính là khái niệm chăm sóc da và ngành công nghiệp mỹ phẩm phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc.

Nam giới Hàn Quốc nổi tiếng thế giới về việc coi trọng hình thức. Theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, tỷ lệ đàn ông sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da tại Hàn Quốc hiện đang đứng hàng đầu thế giới, gấp 4 lần nước xếp ở vị trí thứ hai là Đan Mạch. Hiện nay, ngành công nghiệp làm đẹp nam giới của Hàn Quốc trị giá hơn 1 tỷ USD.

Một người đàn ông Hàn Quốc trải nghiệm sản phẩm làm trắng da. (Nguồn: Vietnam+)

Ở Hàn Quốc, sự lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da rất rộng, không chỉ có các sản phẩm nhập ngoại, sản phẩm nội địa cũng vô cùng phong phú.

Khách tham quan K-Beauty 2016 đang diễn ra tại Kintex (Ilsan, Hàn Quốc) vô cùng ấn tượng với gian hàng trưng bày sản phẩm của hãng mỹ phẩm dành cho nam giới DEVONINE.

Gian hàng của DEVONINE tại triển lãm K-Beauty 2016 đặc biệt hơn bởi nó được thiết kế chỉ với góc nhỏ trưng bày sản phẩm còn một phần lớn là những thứ rất "ngầu," rất nam giới như chiếc xe phân khối lớn hay những chiếc lốp xe.

Gian hàng của DEVONINE tại K-Beauty Expo 2016. (Nguồn: Vietnam+)

Ngoài hình ảnh quảng cáo của một cô người mẫu đại diện xinh đẹp thì có lẽ đây là cách mà nhà sản xuất muốn thu hút sự chú ý của khách tham quan triển lãm.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Sean Lee, CEO của DEVONINE, cho biết họ cung cấp 3 sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới gồm sữa rửa mặt tạo bọt, kem làm trắng da và kem dưỡng ẩm.

Ông Lee nói rằng: "Logo của DEVONINE được thiết kế mang lại cảm giác giống như những viên đá quý chưa được mài dũa. Và sự tồn tại của DEVONINE là để biến những làn da giống như những viên đá thô ráp của cánh mày râu trở nên sáng bóng hơn."

Sản phẩm của DEVONINE chứa các thành phần chiết xuất từ tự nhiên như bơ hạt mỡ, cúc vạn thọ, trà xanh, rau má, tinh dầu bưởi.

Bơ hạt mỡ được biết đến với tác dụng hiệu quả trong việc dưỡng ẩm, đẩy nhanh tốc độ tái tạo da. Cúc vạn thọ có tác dụng chống viêm da, trong khi đó trà xanh lại giúp kháng khuẩn và đặc biệt tốt cho làn da nhạy cảm; tinh dầu bưởi giúp giữ ẩm, cân bằng lượng dầu trên da. Ngoài ra, các thành phần trong rau má lại có tác dụng ngăn ngừa mụn.

Khi được hỏi liệu có phát triển DEVONINE tại Việt Nam, ông Lee cho biết họ từng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vô cùng hứng thú với thị trường Việt Nam.

Có thể những câu chuyện tình yêu lọ lem-hoàng tử trong phim truyền hình Hàn Quốc là không có thật, nhưng sự chỉn chu trong cách ăn mặc và cảm giác hứng thú khi được làm đẹp bất kể tuổi tác lại hoàn toàn là sự thật, ít nhất là tại K-Beauty Expo 2016./.

Lan Phương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tai-sao-da-cua-dan-ong-han-quoc-lai-min-mang-nhu-vay/410972.vnp