Tại sao cựu sĩ quan NATO chống lại Ukraine, NATO?

Cựu sĩ quan NATO đang chiến đấu vì người dân Donbass cho rằng, quân đội Ukraine hoặc lực lượng dân quân không nên đánh thức “gấu Nga”.

Tình hình khu vực Donbass vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Hằng ngày đại diện các nước cộng hòa miền Đông đều tuyên bố rằng, quân đội Ukraine tấn công vào các làng mạc bằng súng cối, đại pháo mặc dù thực tế thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được duy trì.

Tổng thống Ukraine đang tìm mọi cách để khôi phục chủ quyền đối với khu vực Donbass, thậm chí cả Crimea.

Trong diễn biến mới nhất sau cuộc pháp kích của quân đội Ukraine, có mặt tại hiện trường, phóng viên hãng thông tấn liên bang FAN đã có bài phỏng vấn với cựu sỹ quan NATO, ông Pascal (người Hà Lan). Ông này đã tiết lộ nguyên nhân tại sao ông lại chiến đấu vì Donbass.

Ông cho biết rằng, năm nay ông đã 38 tuổi và ông tình nguyện đấu tranh vì Donbass bởi vì các nhà lãnh đạo NATO đã làm quá nhiều điều xấu.

Ông cho rằng, mọi nguồn gốc mâu thuẫn, xung đột cũng như sự xuất hiện các tổ chức khủng bố đều bắt nguồn từ NATO. Vì vậy ông đã quyết định không phục vụ quân đội NATO.

Ông Pascal tiết lộ rằng, trong suốt thời gian ở NATO ông đã học được nhiều kỹ năng không chỉ giúp ông trong cuộc sống mà còn giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Donbass.

Ông khẳng định rằng, quân đội Ukraine kém hơn hẳn quân đội các nước NATO cả về sức mạnh lẫn chiến thuật. Mặc dù lực lượng dân quân miền Đông Ukraine với trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí lạc hậu nhưng quân đội Ukraine hoàn toàn không thể giành thế chủ động.

Ông cho rằng, nếu được các chuyên gia NATO thực hiện huấn luyện, quân đội Ukraine sẽ chiến đấu hiệu quả hơn nhiều.

Trong khi đó khi nói về các quân nhân, dân quân tự vệ của lực lượng các nước miền Đông chiến đấu với tinh thần rất cao. Đã hơn 3 năm nay họ vẫn không để mất một tấc đất nào.

Ông Pascal cho rằng, những người này mong muốn được sống dưới chính quyền các nước tự xưng thay vì dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Poroshenko. Ông cũng tiết lộ rằng, những người dân ở các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk rất tốt bụng, rất nhiều người đã cảm ơn vì ông đã chiến đấu và giúp đỡ họ.

Sau chiến tranh ông sẽ đưa gia đình của ông tới Donbass. Ông thích cuộc sống ở đây, đặc biệt là cách nuôi dạy trẻ em ở Donbass hơn hẳn ở Hà Lan, ông nói.

Khi được hỏi về cuộc chiến ở khu vực này, ông Pascal cho rằng, trong tình hình hiện tại quân đội Ukraine không đủ sức để giành thắng lợi trước lực lượng các nước miền Đông. Hơn nữa thực tế thỏa thuận ngừng bắn đang được duy trì bởi một số quốc gia, đặc biệt là Nga.

Ông cho rằng, quân đội Ukraine hoặc các nước miền Đông không nên, thậm chí không dám có những hành động nào ảnh hưởng lớn hoặc khiêu khích quá đối với Nga. Nếu “gấu Nga” thức tỉnh hậu quả sẽ khó lường. Chúng ta nên nhớ lại lịch sử những lần “gấu Nga” bừng tỉnh.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tai-sao-cuu-si-quan-nato-chong-lai-ukraine-nato-3343701/