Tại sao Copa America được tổ chức cùng với Euro 2020?

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vừa đưa ra một quyết định quan trọng về Copa America mà theo đó giải bóng đá lớn nhất Nam Mỹ này sẽ tổ chức cùng thời điểm với Euro 2020.

Quyết định nói trên của LĐBĐ Nam Mỹ (Conmebol) nhằm xoa dịu sự căng thẳng của các CLB lớn châu Âu trong việc nhả cầu thủ mà họ sở hữu về tham dự Copa America .

Như vậy, Copa America 2020 sẽ diễn ra cùng với giải vô địch châu Âu. FIFA cũng ủng hộ động thái này để giải vô địch Nam Mỹ năm 2020 được tổ chức cùng thời điểm với Euro 2020.

Giải đấu sẽ được tổ chức tại Brazil vào năm 2019, nhưng Mỹ sẽ tổ chức một giải đấu khác vào năm 2020, nhằm thiết lập lại lịch trình.

Tuy nhiên, Copa America đã không đạt được một mô hình thường xuyên trong những năm gần đây. Chẳng hạn, giải đấu diễn ra cách nhau 2 năm vào thập niên 90, nhưng kể từ thiên niên kỷ mới, đã có các giải đấu vào năm 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016 và tiếp theo là năm 2019.

Mỹ dự kiến tổ chức giải đấu vào năm 2020, còn Ecuador sẽ tổ chức vào năm 2023, nhưng không có thông tin chi tiết về giải đấu sẽ được tổ chức như thế nào vào dịp World Cup, với sự kiện toàn cầu năm 2022 diễn ra ở Qatar.

Theo Globo Esporte, các câu lạc bộ lớn châu Âu muốn các ngôi sao quốc tế của mình được giải phóng trong một mùa hè chứ không phải hai năm liên tiếp.

Tuy nhiên, khi đối mặt với vấn đề này, các CLB Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, bởi giải đấu trong nước của họ chào đón phần lớn các cầu thủ Nam Mỹ.

Nguồn: Báo Đất Việt

Gia Bảo | 17:46 21/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tai-sao-copa-america-duoc-to-chuc-cung-voi-euro-2020-d385359.html