Tại sao Barca chi 'tiền tấn' mà chưa giành được Coutinho?

Barcelona thừa nhận rằng cuộc chuyển nhượng Philippe Coutinho trở nên khó khăn do thiếu điều khoản giải phóng trong hợp đồng của ngôi sao Liverpool.

Giám đốc thể thao Robert Fernandez thừa nhận, Barcelona đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi ký hợp đồng với Philippe Coutinho của Liverpool bởi vì tiền đạo này không có điều khoản giải phóng.

Theo Liverpool Echo, HLV Juergen Klopp đang chuẩn bị nhận đề nghị thứ ba cho Coutinho sau đã từ chối mức giá 72 triệu bảng và 90 triệu bảng từ Barca. Đội bóng thành phố cảng vẫn kiên quyết sẽ không bán cầu thủ của mình, mặc dù tài năng người Brazil đã gửi yêu cầu chuyển nhượng vào tuần trước.

Đã có sự khác biệt lớn về thông tin khi Giám đốc điều hành Pep Segura của Barca nói rằng đại diện La Liga rất gần với Coutinho, còn Fernandez ít lạc quan hơn khi nói về “một tình huống rất khó khăn.”

Sau khi có Paulinho với giá gần 40 triệu bảng, Barca muốn chi gần 200 triệu bảng từ việc bán Neymar cho Coutinho và Ousmane Dembele của Dortmund. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều đang rơi vào bế tắc.

Fernandez nói: “Không chỉ Barca mà bất kỳ đội nào đang tìm kiếm những cầu thủ chất lượng hàng đầu đều đang gặp khó khăn trên thị trường. Tại sao? Bởi vì thị trường là nơi mà các câu lạc bộ như chúng tôi muốn ký các cầu thủ chất lượng hàng đầu. Không có điều khoản giải phóng hợp đồng khiến điều đó trở nên phức tạp hơn."

“Dembele và Coutinho là hai cầu thủ quan trọng mà chúng tôi rất thích và đã theo đuổi trong một thời gian dài. Họ có những điều kiện, đúng độ tuổi và có thể thích nghi với bóng đá của chúng tôi. Họ sẽ tốt để có ở đây. Đó là thực tế."

Yêu cầu tăng cường hàng tấn công của Barcelona đã tăng lên do chấn thương đầu gối của Luis Suarez trong trận thua Real Madrid khiến tiền đạo này phải nghỉ 4 đến 5 tuần.

Nguồn: Báo Đất Việt

Minh Khang | 07:34 19/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tai-sao-barca-chi-tien-tan-ma-chua-gianh-duoc-coutinho-d407937.html