Tài sắc vẹn toàn của công chúa Nhật Bản vì tình yêu sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia

Công chúa Mako, người được biết đến với vẻ đẹp thuần khiết, trái tim nhân hậu và đầy tài ba sẽ từ bỏ địa vị cao quý của mình để kết hôn với một chàng trai không thuộc dòng dõi hoàng gia Nhật Bản.

Công chúa Mako, con của Hoàng tử Akishino, hôm qua (3-9), chính thức xác nhận việc đính hôn của mình trong một cuộc họp báo. Công chúa sẽ kết hôn với luật sư Kei Komuro vào năm 2018. Cô gặp Komuro tại Đại học Thiên chúa Quốc tế ở Tokyo và hai người đã hẹn hò trong 5 năm qua. Công chúa Mako, 25 tuổi và hôn phu đã nói về chuyện tình của họ trong cuộc họp báo. "Tôi bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ của anh ấy", cô nói. Komuro đã cầu hôn Công chúa sau một buổi hẹn hò vào tháng 12/2013. Tuy nhiên, tin tức về việc Công chúa Mako đính hôn chỉ mới được hé lộ vào đầu năm nay. Công chúa Mako là người thứ 8 trong hoàng tộc Nhật Bản từ bỏ địa vị sau khi lấy chồng (hoặc vợ) là thường dân, kể từ Thế chiến II. Công chúa là con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Cô là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự giỏi giang, nhân hậu. Năm 2006, em trai của Mako, Hoàng tử Hisahito và cũng là cháu trai duy nhất của Nhật hoàng Akihito, chào đời. Công chúa học phổ thông tại Gakushuin, ngôi trường dành cho con cháu quý tộc ngày xưa tại Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó Mako không tiếp tục học đại học tại trường Gakushuin như nhiều thành viên hoàng tộc khác. Cô theo học ngành nghệ thuật và di sản văn hóa tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Với sự quan tâm dành cho văn hóa và lịch sử, công chúa Mako đã đạt được chứng chỉ hành nghề giám tuyển bảo tàng trong thời gian học đại học. Năm 2014-2015, công chúa Mako học ngành bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh. Tháng 9/2016, cô bắt đầu chương trình tiến sĩ tại trường cao học Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. "Em ấy giống như mọi sinh viên khác. Em rất lịch sự, nhiệt tình, thân thiện và mang đến niềm vui cho người dạy", giáo sư Simon Knell của Đại học Leicester khen ngợi công chúa Mako Hiện tại, ngoài việc giữ vai trò của một công chúa, cô còn là nghiên cứu viên tại Bảo tàng Đại học Tokyo cũng như là người bảo trợ danh dự của Hiệp hội Tennis Nhật Bản. Luật hoàng gia Nhật Bản quy định nữ giới không được thừa kế ngai vàng. Sau khi kết hôn, Công chúa Mako sẽ phải rời hoàng cung và vĩnh viễn mất tước hiệu hoàng tộc.

Công chúa Mako, con của Hoàng tử Akishino, hôm qua (3-9), chính thức xác nhận việc đính hôn của mình trong một cuộc họp báo. Công chúa sẽ kết hôn với luật sư Kei Komuro vào năm 2018. Cô gặp Komuro tại Đại học Thiên chúa Quốc tế ở Tokyo và hai người đã hẹn hò trong 5 năm qua.

Công chúa Mako, 25 tuổi và hôn phu đã nói về chuyện tình của họ trong cuộc họp báo. "Tôi bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ của anh ấy", cô nói. Komuro đã cầu hôn Công chúa sau một buổi hẹn hò vào tháng 12/2013. Tuy nhiên, tin tức về việc Công chúa Mako đính hôn chỉ mới được hé lộ vào đầu năm nay.

Công chúa Mako là người thứ 8 trong hoàng tộc Nhật Bản từ bỏ địa vị sau khi lấy chồng (hoặc vợ) là thường dân, kể từ Thế chiến II.

Công chúa là con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Cô là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự giỏi giang, nhân hậu.

Năm 2006, em trai của Mako, Hoàng tử Hisahito và cũng là cháu trai duy nhất của Nhật hoàng Akihito, chào đời.

Công chúa học phổ thông tại Gakushuin, ngôi trường dành cho con cháu quý tộc ngày xưa tại Nhật Bản.

Tuy nhiên sau đó Mako không tiếp tục học đại học tại trường Gakushuin như nhiều thành viên hoàng tộc khác. Cô theo học ngành nghệ thuật và di sản văn hóa tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo.

Với sự quan tâm dành cho văn hóa và lịch sử, công chúa Mako đã đạt được chứng chỉ hành nghề giám tuyển bảo tàng trong thời gian học đại học.

Năm 2014-2015, công chúa Mako học ngành bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh. Tháng 9/2016, cô bắt đầu chương trình tiến sĩ tại trường cao học Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo.

"Em ấy giống như mọi sinh viên khác. Em rất lịch sự, nhiệt tình, thân thiện và mang đến niềm vui cho người dạy", giáo sư Simon Knell của Đại học Leicester khen ngợi công chúa Mako

Hiện tại, ngoài việc giữ vai trò của một công chúa, cô còn là nghiên cứu viên tại Bảo tàng Đại học Tokyo cũng như là người bảo trợ danh dự của Hiệp hội Tennis Nhật Bản. Luật hoàng gia Nhật Bản quy định nữ giới không được thừa kế ngai vàng. Sau khi kết hôn, Công chúa Mako sẽ phải rời hoàng cung và vĩnh viễn mất tước hiệu hoàng tộc.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/tai-sac-ven-toan-cua-cong-chua-nhat-ban-vi-tinh-yeu-se-tu-bo-dia-vi-hoang-gia/740216.antd