Tại quận Hà Đông: Hồ sinh thái thành… ao nuôi cá?

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh việc năm 2010, UBND quận Hà Đông có chủ trương xã hội hóa xây dựng hồ Đầm Khê ở phường Hà Cầu thành hồ sinh thái.

Nhưng vì nhiều lý do, đến năm 2015, dự án (DA) mới hoàn thành, rồi bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, hồ đang trở thành nơi nuôi cá...
Xây hồ phục vụ Nhân dân
Năm 2010, UBND quận Hà Đông lập kế hoạch cải tạo, xây dựng các ao, hồ trên địa bàn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan, chống tái lấn chiếm, trong đó có hồ Đầm Khê rộng hơn 5ha. Ban đầu, UBND quận vận động DN đầu tư xây dựng hồ bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tại thời điểm này, các DN cam kết đầu tư thi công nạo vét bùn, xây kè hồ (giai đoạn 1). UBND quận thực hiện các hạng mục còn lại (giai đoạn 2) gồm: Làm đường giao thông; xây hệ thống cống thoát nước thải; lắp đặt đèn chiếu sáng; trồng cây xanh quanh hồ.

 Tình trạng thả cá rồi bán vé câu cá quanh hồ Đầm Khê đang tồn tại khiến người dân bức xúc.

Tình trạng thả cá rồi bán vé câu cá quanh hồ Đầm Khê đang tồn tại khiến người dân bức xúc.

Nhưng vì nhiều lý do nên DN đã không hoàn thành các hạng mục như cam kết khiến đầu năm 2015, UBND quận phải thực hiện nốt hạng mục dang dở và triển khai giai đoạn 2. Cuối năm 2015, DA xây dựng hồ hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, trong đó hơn 20 tỷ đồng từ xã hội hóa của DN, UBND quận gần 9 tỷ đồng. Và, đến tháng 9/2016, UBND quận bàn giao hồ Đầm Khê cho Sở Xây dựng quản lý, vận hành. Tuy nhiên, do thiếu trách nhiệm quản lý nên nhiều tháng qua, một số trường hợp đã tự ý thả cá trong hồ rồi bán vé câu cá gây mất an ninh trật tự (ANTT). Hàng ngày tại đây có 70 - 90 trường hợp thường xuyên đến câu cá gây nguy hiểm cho người dân đi tập thể dục quanh hồ. Không chỉ có vậy, nguồn nước và mùi tanh của cá còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở ven hồ…
Trách nhiệm quản lý ở đâu?
Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tá Chu Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Quang Trung chia sẻ, tình hình ANTT quanh hồ rất ổn định, đặc biệt từ đầu năm 2017 đến nay chưa xảy ra vụ việc nào, nếu phóng viên muốn nắm bắt thông tin về công tác quản lý mặt nước lòng hồ thì liên hệ đến UBND phường Hà Cầu. Tiếp đó, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Hà Cầu Phạm Nguyên Trọng cho biết, thời gian qua, một số trường hợp đã nuôi, thả cá trong hồ Đầm Khê rồi tổ chức bán vé câu cá. UBND phường đã xác minh, kiểm tra và nắm bắt được thông tin. Nhưng, do năm 2016, hồ Đầm Khê đã được UBND quận bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý, vận hành theo quy định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cơ quan chủ quản vẫn chưa lần nào làm việc với UBND phường để thống nhất, phối hợp giải quyết các vụ việc nếu có xảy ra. Do vậy, UBND phường không thể xử lý tình trạng thả cá trong hồ.
Trao đổi về nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc khẳng định: “Tháng 9/2016, UBND quận đã bàn giao hồ Đầm Khê cho Sở Xây dựng quản lý theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP Hà Nội. Do vậy, trách nhiệm xử lý việc thả cá rồi tổ chức bán vé câu cá trong hồ Đầm Khê hiện nay thuộc về Sở Xây dựng. Nếu Sở Xây dựng không sớm vào cuộc giải quyết vụ việc, nguy cơ gây mất ANTT cho khu vực quanh hồ là khó tránh khỏi. Trước mắt, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Quang Trung và phường Hà Cầu làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT. Còn về lâu dài, Sở Xây dựng cần phải vào cuộc, phối hợp với UBND quận và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm việc thả cá trong hồ Đầm Khê để đưa hồ trở về đúng nghĩa hồ sinh thái”.

Bài, ảnh: Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-quan-ha-dong-ho-sinh-thai-thanh-ao-nuoi-ca-298533.html