Tai nạn xe lửa thảm khốc tại Ấn Độ, hơn 120 người chết

Một quan chức Ấn Độ cho biết nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc có thể là đường ray đã bị nứt khiến 14 toa xe trật bánh.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn

Tờ Hindustan Times đưa tin ít nhất 120 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương khi một đoàn xe lửa bị trật đường ray, trong vụ tai nạn đường sắt ngày 20.11 tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (giờ Ấn Độ) trên chuyến tàu tốc hành gồm 23 toa từ thành phố Indore đi thànhphố Patna.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều toa xe bị cong queo, lật ngang và một toa xe gần như bị xé toạc, trong khi nhiều nạn nhân đang được đưa ra khỏi đống đổ nát. Theo Reuters, có hơn 500 hành khách đang đi trên chuyến tàu trên, trong đó có cả một đoàn người đi dự đám cưới. Nhiều nạn nhân đứng thẫn thờ trong khi một số khác lao vào các toa xe để tìm người thân. Ông Rajdeep Tanwar, một hành khách sống sót, cho biết tất cả mọi người đều sốc nặng khi chứng kiến nhiều thi thể nằm cạnh đường ray xen lẫn những hành lý văng tung tóe khắp nơi.

Hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường trong khi tất cả các bệnh viện trong vùng được đặt vào tình trạng khẩn cấp với hàng chục xe cứu thương liên tục đưa người bị thương đến. Các nhân viên cứu hộ phải dùng thiết bị hàn xì để cắt những toa tàu bị lật ngang. Ông Yaqoob Ahmed, một trong những hành khách bị thương, cho biết ông đang ngủ ở toa giường nằm và giật mình bởi tiếng va chạm chói tai khi đoàn tàu lật. “Đột nhiên tôi bị nhiều người đè lên. Ai cũng hoảng loạn la hét cầu cứu”, ông nói.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav đã chỉ đạo các cơ quan y tế đảm bảo có đủ lượng máu và thuốc cung cấp cho nạn nhân. Hàng loạt chuyến tàu khác bị hoãn hoặc chuyển hướng, trong khi nhiều xe buýt được điều động để đưa những hành khách không bị thương tiếp tục hành trình. Tổng thống Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Chính phủ và các bộ ngành cũng cam kết hỗ trợ tiền cho các nạn nhân.

Không phải do phá hoại

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra và cam kết xử nghiêm những cá nhân liên quan đến vụ tai nạn. Tờ Hindustan Times dẫn lời quan chức đường sắt bang Uttar Pradesh Rajen Gohain cho rằng có thể một hỏng hóc của đường ray đã dẫn đến vụ tai nạn, vì có đến 14 toa xe bị trật khỏi đường ray. Một số quan chức khác bác bỏ khả năng phá hoại, nhưng từ chối nhận định về khả năng vết nứt trên đường ray là nguyên nhân gây tai nạn.

Vụ lật tàu trên bị cho là tai nạn thảm khốc nhất ở Ấn Độ kể từ năm 2010 khi một tàu khách đâm vào một tàu hàng ở Tây Bengal khiến 146 người chết và hơn 200 người bị thương. Ngay tại Uttar Pradesh cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt như vụ trật đường ray khiến 39 người thiệt mạng vào năm 2015 và vụ tàu tốc hành lao vào một tàu hàng khiến 26 người chết vào năm 2012.

Một báo cáo của chính phủ năm 2012 cho biết có khoảng 15.000 người thiệt mạng hằng năm trong các vụ tai nạn đường sắt ở nước này. Thủ tướng Modi đã cam kết đầu tư 137 tỉ USD trong 5 năm tới để hiện đại hóa hệ thống đường sắt cũ kỹ đang phục vụ 20 triệu lượt hành khách mỗi ngày.

Minh Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tai-nan-xe-lua-tham-khoc-tai-an-do-hon-120-nguoi-chet-766992.html