Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội làm 10 người thương vong

Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã làm 4 người tử vong, 6 người còn lại đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Ngày 20/11, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giữa ôtô bảy chỗ mang BKS 99A-142.53 chở theo 10 người với xe container mang BKS 89C-079 xảy ra hôm 19/11, cho tới thời điểm hiện tại đã làm 4 người tử vong, 6 người bị thương vẫn đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện 108 (Hà Nội) cấp cứu, điều trị.

Tại hiện trường, chiếc ôtô 7 chỗ bị bẹp dúm hết phía sau.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/11, tại km40+800 nút giao Yên Bình (đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), ôtô 7 chỗ đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container ở trên.

Tại nạn khiến phần đuôi của chiếc xe ôtô 7 chỗ bị bẹp dúm khiến việc đưa các nạn nhân ra khỏi xe gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn,xe ôtô 7 chỗ đang chở theo 10 người di chuyển từ Yên Phong (Bắc Ninh) đi ăn cưới tại thành phố Sông Công (Thái Nguyên). Tuy nhiên, khi đi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (nút giao Yên Bình) thì chiếc xe đi chậm lại rồi xi nhan vào bên phải và bất ngờ bị xe container đâm mạnh từ phía sau.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Danh tính của các nạn nhân: Bị thương gồm: Trần Thế Khoa (48 tuổi), Nguyễn Thị Viên (40 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Nam Khánh (12 tuổi), Nguyễn Hòa Nam (14 tuổi), Lê Thị Phương (18 tuổi), Nguyễn Văn Trường (37 tuổi, đều chưa rõ địa chỉ).

Tử vong gồm: Nguyễn Mai Anh (43 tuổi, ở Hà Nội), Lê Văn Hùng (khoảng 11 tuổi), Lê Văn Lương (39 tuổi), Nguyễn Thị Sinh (44 tuổi, đều trú tại Bắc Ninh). Thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê để làm các thủ tục an táng theo tập tục của địa phương.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tai-nan-tham-khoc-tren-cao-toc-ha-noi-lam-10-nguoi-thuong-vong-784756.html