Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Ấn Độ, gần 100 người thiệt mạng

Ít nhất 91 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương khi 14 toa của một con tàu cao tốc bị trật bánh ở Ấn Độ.

RT dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết tai nạn đường sắt kinh hoàng này xảy ra vào vào lúc 3 giờ 10 phút (giờ địa phương) sáng nay (20/11). Khi đó, phần lớn hành khách vẫn đang ngủ.

14 toa tàu bất ngờ lật khỏi đường ray

Theo đó, 14 toa của đoàn tàu cao tốc Patna-Indore bị trật bánh ở gần thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh.

Tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến 91 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, 14 toa tàu bị hư hại nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu đã có 91 hành khách thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch, vì thế con số thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng.

Vẫn còn người mắc kẹt bên trong toa tàu, công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiến hành khẩn trương

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp để xác định nguyên nhân khiến đoàn tàu bị lật.

Ông Prabhu cho biết trên trang Twitter: “Người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất”.

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/tai-nan-tau-hoa-kinh-hoang-o-an-do-63-nguoi-thiet-mang-c5a469610.html