Tai nạn máy bay tại Cư-rơ-gư-xtan, ít nhất 37 người chết

Theo Roi-tơ, ngày 16-1, một máy bay vận tải Boeing 747-400 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkey Airlines gặp nạn tại khu vực sân bay Ma-nát của thủ đô Bi-xkếch, Cư-rơ-gư-xtan làm ít nhất 37 người chết, trong đó có đội bay gồm bốn người.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay vận tải Boeing 747-400 tại thủ đô Bi-xkếch, Cư-rơ-gư-xtan. Ảnh AP

Hiện trường vụ tai nạn máy bay vận tải Boeing 747-400 tại thủ đô Bi-xkếch, Cư-rơ-gư-xtan. Ảnh AP

Theo Roi-tơ, ngày 16-1, một máy bay vận tải Boeing 747-400 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkey Airlines gặp nạn tại khu vực sân bay Ma-nát của thủ đô Bi-xkếch, Cư-rơ-gư-xtan làm ít nhất 37 người chết, trong đó có đội bay gồm bốn người.

Chiếc máy bay gặp nạn gần sân bay Ma-nát vào lúc 7 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi đang hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. Bộ Tình trạng khẩn cấp Cư-rơ-gư-xtan cho biết, chiếc máy bay đã lao xuống một ngôi làng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và làm nhiều người, trong đó có trẻ em chết và bị thương. Công tác cứu hộ tại hiện trường đã được triển khai.

Phó Thủ tướng thứ nhất Cư-rơ-gư-xtan M.A-bun-ga-di-ép, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp và Bộ trưởng Giao thông đã có mặt tại hiện trường. Tổng thống A.A-tam-ba-ép đã hủy chuyến thăm Trung Quốc, trở về Bi-xkếch để chỉ đạo công tác giải quyết vụ việc.

* Tổng thống A.A-tam-ba-ép tuyên bố để quốc tang: Ngày 16-1, Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan A.A-tam-ba-ép đã ký sắc lệnh về việc để quốc tang ngày 17-1, đồng thời yêu cầu giới chức nước này điều tra kỹ lưỡng về vụ rơi chiếc máy bay vận tải Boeing 747-400 kể trên. Thông cáo báo chí từ văn phòng Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan nêu rõ: "Tổng thống A.A-tam-ba-ép bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời yêu cầu nhà chức trách cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết đối với những người bị ảnh hưởng".

* Cùng ngày, chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không Đức Lufthansa, hành trình bay từ Phran-phuốc đến Mát-xcơ-va, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đô-mô-đê-đô-vơ ở Mát-xcơ-va, Nga vì trục trặc kỹ thuật, song toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay đều bình an.

Nguồn tin từ sân bay cho biết, lúc 22 giờ 30 phút ngày 15-1, giờ Mát-xcơ-va (tức 2 giờ 30 phút sáng 16-1, giờ Hà Nội) chiếc máy bay nêu trên đã phải nhận trợ giúp từ các bộ phận mặt đất ở Sân bay quốc tế Đô-mô-đê-đô-vơ của Mát-xcơ-va và đã hạ cánh an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31860002-tai-nan-may-bay-tai-cu-ro-gu-xtan-it-nhat-37-nguoi-chet.html