Tai nạn giữa 3 xe giường nằm, 3 người chết

Rạng sáng 19.7, trên QL1, đoạn qua xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người chết và 17 người bị thương.

Xe giường nằm của Hãng Kim Thành nát cả đầu và đuôi

Theo thông tin từ công an, khoảng 1 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm BS 76B-004.51 (Hãng Kim Thành, Quảng Ngãi) đang lưu thông trên QL1 từ Quảng Ngãi đi TP.HCM thì bị hỏng đèn nên dừng lại ven đường để sửa chữa, bất ngờ bị xe khách giường nằm BS 78B-002.89 (Hãng Hải Lài, Phú Yên) chạy cùng chiều, tông vào phía sau. Cú tông mạnh khiến xe khách Kim Thành lao về phía trước khoảng 30 m, húc đổ cổng sắt, lọt vào trong một nhà dân ven đường. Xe khách BS 78B-002.89 lạc tay lái sang trái, tông vào dải phân cách bê tông giữa đường. Cùng thời điểm này, xe khách giường nằm BS 75B-006.38 từ phía sau va chạm mạnh với xe 78B-002.89. Cả 3 xe biến dạng phần đầu, riêng xe khách BS 76B-004.51 nát cả phần đầu và đuôi. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Minh Sỹ (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi; đi trên xe Kim Thành) tử vong tại chỗ; ông Trương Minh Phong (68 tuổi) và Nguyễn Xuân Hùng (48 tuổi, cùng ngụ Phú Yên; đi trên xe Hải Lài) chết trên đường đến bệnh viện.

Chiều 19.7, ông Lê Bảy, Trưởng phòng Quản lý vận tải và người lái (thuộc Sở GTVT Bình Thuận), cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thì thiết bị giám sát hành trình (hộp đen, bắt buộc phải có đối với xe vận tải hành khách - PV) cả 3 xe khách giường nằm đều không hoạt động. "Do hộp đen không hoạt động nên không thể biết vào thời điểm xảy ra tai nạn các xe chạy với tốc độ bao nhiêu. Có 3 khả năng xảy ra, một là hộp đen của cả 3 chiếc xe này cùng hư hỏng lúc gặp nạn, mà trường hợp này là khó xảy ra. Thứ hai là do người điều khiển hoặc doanh nghiệp ngắt không cho hoạt động để đua tốc độ mà cơ quan quản lý là Cục Đường bộ và Sở GTVT không biết. Khả năng thứ 3 có thể do công ty bán máy móc, thiết bị giám sát hành trình không truyền dữ liệu về máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Lê Bảy nói.

Xe biển xanh lao vào cổng chợ, 1 người tử vong

Khoảng 14 giờ ngày 19.7, trên tuyến QL45 (đoạn trước cổng chợ Bến Sung, TT.Bến Sung, H.Như Thanh, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, ô tô BS 36B-1026 (thuộc UBND H.Như Thanh) lưu thông trên QL45, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ đâm vào đuôi ô tô BS 36A-135.12 đậu ven đường, sau đó lao vào khu vực cổng chợ Bến Sung, khiến 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, một trong 4 nạn nhân đã tử vong.

Minh Hải

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tai-nan-giua-3-xe-giuong-nam-3-nguoi-chet-857267.html